Syria: Phiến quân đòi cấm máy bay của chính phủ

Sự kiện: Chiến sự Syria

Phe đối lập tại Syria ngày hôm qua (15/9) đã lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh cấm chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng không lực tại những khu vực đông dân cư.

Theo hãng tin Al Arabiya, Liên minh quốc gia Syria ngày hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm lệnh cấm quân đội chính phủ sử dụng không lực tại những khu vực đông dân cư, bên cạnh lệnh cấm sử dụng vũ khí hóa học.

“Ngoài lệnh cấm sử dụng vũ khí hóa học, Liên minh quốc gia Syria yêu cầu thêm lệnh cấm sử dụng tên lửa và máy bay chiến đấu tại những khu vực đông dân cư”, Al Arabiya trích dẫn một tuyên bố của phe đối lập tại Syria.

Sau 3 ngày thảo luận căng thẳng tại Geneva giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm của Mỹ John Kerry, Moscow và Washington ngày 14/9 đã đạt được một thỏa thuận quan trọng, đưa tất cả vũ khí hóa học ở Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế và phá hủy chúng vào giữa năm 2014.

Syria: Phiến quân đòi cấm máy bay của chính phủ - 1

Một cuộc không kích của quân đội chính phủ vào lực lượng phe đối lập ở Syria

Nga và Mỹ cũng đạt được sự nhất trí về số lượng và loại vũ khí hóa học tại Syria. Một quan chức của Nhà Trắng cho biết vũ khí hóa học ở Syria, bao gồm khí mustard, sarin, được lưu giữa tại 45 cơ sở khác nhau với khối lượng khoảng 1.000 tấn.

Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã hoan nghênh bản thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ. Phe đối lập ở Syria đã gọi thỏa thuận này là một “cú đánh mạnh” hỗ trợ họ lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao của họ nhằm đưa phe đối lập tại Syria tới một hội nghị hòa bình quốc tế đã được lên kế hoạch tại Geneva.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN