Sức khoẻ 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin COVID-19 giờ ra sao?

Sự kiện: Vắc-xin COVID-19

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang, 2 em bị sốc phản vệ nhẹ hiện được theo dõi tại huyện Sơn Động, sức khoẻ ổn định, dự kiến được xuất viện trong chiều nay. Hai học sinh nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 27/11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm vắc xin COVID-19 được chuyển đến từ Bắc Giang, hiện vẫn đang được theo dõi sát sao.

Theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, 2 học sinh nhập viện trong đêm 24/11 đã được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Mục tiêu là cải thiện chức năng tim phổi, kiểm soát để tình trạng bệnh không nặng thêm. Hiện 2 học sinh chưa được cai ECMO, cần tiếp tục điều trị theo lộ trình. Để đánh giá tiến triển sức khoẻ, cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố và khoảng thời gian dài.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết, nguyên nhân ban đầu 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin, chủ yếu do cơ địa. Sang tuần sau, các đơn vị sẽ họp hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố tiêm chủng này.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang, 2 em bị phản vệ nhẹ hiện được theo dõi tại huyện Sơn Động, sức khoẻ ổn định, dự kiến được xuất viện trong chiều nay. Hai học sinh nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, sáng 24/11, tại điểm tiêm chủng lưu động trường THPT Sơn Động số 2, xã Cầm Đàn, huyện Sơn Động và trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện tổ chức tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 cho học sinh.

Trong quá trình tiêm chủng, 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ. Sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu, 2 học sinh nhẹ hơn được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Hai em nặng được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo Trung tâm y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang), hai em học sinh bị nặng đều xuất hiện triệu chứng choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái. Cả hai sau đó được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động bằng ô tô chuyên dụng, trên đường chuyển viện, biểu hiện da tái, nhịp tim chậm, có nguy cơ ngừng thở, SpO2 dưới 90%.

Tại Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, hai học sinh lơ mơ, da tái lạnh và có một số biểu hiện bất thường khác, được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2 và 3 sau tiêm.

Trước đó, Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi năm 2021 - 2022 với số lượng dự kiến là 173.977 em. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm cho khoảng 60.000 học sinh, đạt tỷ lệ trên 90% mũi 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang nói về nguyên nhân 4 học sinh sốc phản vệ khi tiêm vắc xin

4 học sinh có biểu hiện choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó 2 em phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Vắc-xin COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN