Snowden từng trốn tại lãnh sự quán Nga

Cựu nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), Edward Snowden, đã trốn 2 ngày trong lãnh sự quán Nga ở Hong Kong ngay trước khi bay sang Moscow để xin tị nạn chính trị tại Mỹ Latin. Thông tin này cho thấy sự liên quan lớn hơn của Nga trong việc giúp Snowden thoát khỏi tòa án Mỹ.

Tờ báo Kommersant của Nga ngày hôm qua (26/8) trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, cựu nhân viên NSA Edward Snowden đã trốn 2 ngày trong lãnh sự quán Nga ở Hong Kong ngay trước khi bay sang Moscow. Snowden cũng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 30 trong thời gian ở lãnh sự quán Nga.

Nếu thống tin này chính xác, đây là bằng chứng cho thấy sự liên quan lớn hơn của Nga trong nỗ lực giúp Snowden thoát khỏi tòa án Mỹ, so với những gì chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố. Tờ Kommersant cũng tiết lộ rằng Cuba chỉ là một công cụ để ngăn chặn cựu điệp viên Mỹ rời khỏi Moscow.

Snowden từng trốn tại lãnh sự quán Nga - 1

Edward Snowden từng ở lãnh sự quán Nga tại Hong Kong trước khi bay sang Moscow

Cựu nhân viên NSA đã bay từ Hong Kong tới Moscow vào ngày 23/6 và dự định sẽ bay chuyển tiếp tới Cuba vào ngày hôm sau. Từ đây, Snowden có thể dễ dàng tới những nước sẵn sàng cho anh tị nạn chính trị, bao gồm Bolivia và Venezuela.

Tuy nhiên, Snowden đã không lên chuyến bay tới Havana như dự kiến vào ngày 24/6 và vẫn ở lại khu vực quá cảnh tại sân bay ở Moscow cho tới khu được chính phủ Nga cấp giấy phép tị nạn tạm thời vào ngày 1/8 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nga đã không đưa ra phản ứng ngay lập tức sau khi nhận được yêu cầu bình luận về thông tin trên. Đại sứ quán Mỹ ở Moscow cho biết, họ cũng chưa thể đưa ra bình luận về thông tin này.

Tờ Kommersant trích dẫn một số nguồn tin cho biết, Cuba đã thông báo với Nga rằng chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot từ Moscow sẽ không được phép hạ cánh xuống Havana, nếu Snowden ở trên máy bay. Nguyên nhân được cho là Cuba phải chịu sức ép từ phía Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN