Sau phẫu thuật, Chủ tịch Cần Thơ vẫn hôn mê

Đến 10 giờ 30 phút sáng nay, (15/4), thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết bệnh nhân đã được phẫu thuật can thiệp máu tràn trong não, hiện vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ) vẫn chưa tiến triển hơn so với lúc nhập viện.

Trước đó, sáng 14/4, trong lúc đạp xe tập thể dục buổi sáng cách nhà khoảng 4 km, ông Nguyễn Thanh Sơn đã bất ngờ bị đột quỵ và được người dân nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê.

Sau khi được chụp CT Scanner, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu não nặng nên đã cấp tốc nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy cử một ê-kíp bác sĩ xuống hỗ trợ thực hiện các phẫu thuật sơ cứu. 14 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân được đưa lên TPHCM cấp cứu bằng trực thăng. Nguồn tin cho hay ông Thanh Sơn có tiền sử bệnh tăng huyết áp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN