Sau 2 ca nhiễm Covid-19 mới, người dân TP.HCM đồng loạt đeo khẩu trang ra đường

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM, nhiều người dân sống và làm việc gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đã trang bị khẩu trang để đeo khi ra đường và đến nơi công cộng.

Tối 30/11, Bộ Y tế công bố về trường hợp mắc Covid-19 mới tại TP.HCM (bệnh nhân 1347), được xác định lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1342, là tiếp viên của Vietnam Airlines). Ảnh: V.D

Tối 30/11, Bộ Y tế công bố về trường hợp mắc Covid-19 mới tại TP.HCM (bệnh nhân 1347), được xác định lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1342, là tiếp viên của Vietnam Airlines). Ảnh: V.D

Theo ghi nhận thực tế của Dân Việt vào sáng 1/12, tại khu vực quận Tân Bình, TP.HCM, nhiều người dân đã trang bị khẩu trang khi ra đường để chủ động phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Theo ghi nhận thực tế của Dân Việt vào sáng 1/12, tại khu vực quận Tân Bình, TP.HCM, nhiều người dân đã trang bị khẩu trang khi ra đường để chủ động phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Tại một số trung tâm thương mại, người dân đều đeo khẩu trang khi ra vào mua sắm, tham quan. Ảnh: V.D

Tại một số trung tâm thương mại, người dân đều đeo khẩu trang khi ra vào mua sắm, tham quan. Ảnh: V.D

Các khu vực có lượng người ra vào đông, bảo vệ luôn kiểm tra, nhắc nhở và tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh: V.D

Các khu vực có lượng người ra vào đông, bảo vệ luôn kiểm tra, nhắc nhở và tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh: V.D

Tại các quán nước vỉa hè, người dân cũng có ý thức đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Tại các quán nước vỉa hè, người dân cũng có ý thức đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Các tài xế xe ôm công nghệ cũng thực hiện việc đeo khẩu trang khi chờ đón khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: V.D

Các tài xế xe ôm công nghệ cũng thực hiện việc đeo khẩu trang khi chờ đón khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: V.D

Cá biệt vẫn có một vài trường hợp người dân thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: V.D

Cá biệt vẫn có một vài trường hợp người dân thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: V.D

Toà nhà Đoàn tiếp viên của Vietnam Airline được sử dụng làm khu cách ly Covid-19 là nơi bệnh nhân 1342 thực hiện cách ly từ ngày 14-18/11 và tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (bệnh nhân 1325). Ảnh: V.D

Toà nhà Đoàn tiếp viên của Vietnam Airline được sử dụng làm khu cách ly Covid-19 là nơi bệnh nhân 1342 thực hiện cách ly từ ngày 14-18/11 và tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (bệnh nhân 1325). Ảnh: V.D

Cận cảnh bên trong khu cách ly do Vietnam Airline quản lý. Ảnh: V.D

Cận cảnh bên trong khu cách ly do Vietnam Airline quản lý. Ảnh: V.D

Sau khi Bộ Y tế công bố có thêm 2 ca nhiễm mới, khu cách ly này đã ra thông báo ngưng tiếp nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài. Ảnh: V.D

Sau khi Bộ Y tế công bố có thêm 2 ca nhiễm mới, khu cách ly này đã ra thông báo ngưng tiếp nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài. Ảnh: V.D

Khu nhà trọ tại địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, nơi bệnh nhân 1342 thuê ở và thực hiện việc cách ly tại nhà sau khi trở về từ khu cách ly do Vietnam Airline quản lý. Ảnh: V.D

Khu nhà trọ tại địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, nơi bệnh nhân 1342 thuê ở và thực hiện việc cách ly tại nhà sau khi trở về từ khu cách ly do Vietnam Airline quản lý. Ảnh: V.D

Khu nhà trọ này hiện đang được cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly và giám sát chặt chẽ. Tại lầu 3 của nhà trọ này, bệnh nhân 1342 đã tiếp xúc trực tiếp với 3 người gồm: Mẹ đẻ và 2 người bạn (1 nam, 1 nữ), trong đó, người bạn nam SN 1988 có tới sống cùng tại đây. Ảnh: V.D

Khu nhà trọ này hiện đang được cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly và giám sát chặt chẽ. Tại lầu 3 của nhà trọ này, bệnh nhân 1342 đã tiếp xúc trực tiếp với 3 người gồm: Mẹ đẻ và 2 người bạn (1 nam, 1 nữ), trong đó, người bạn nam SN 1988 có tới sống cùng tại đây. Ảnh: V.D

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế KEY English tại địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển (phường 12, quận Tân Bình) từ ngày 18 - 25/11. Ảnh: V.D

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế KEY English tại địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển (phường 12, quận Tân Bình) từ ngày 18 - 25/11. Ảnh: V.D

Ghi nhận thực tế vào ngày 1/12, Trung tâm Anh ngữ KEY English đã khoá cửa bên ngoài, ngưng hoạt động. Ảnh: V.D

Ghi nhận thực tế vào ngày 1/12, Trung tâm Anh ngữ KEY English đã khoá cửa bên ngoài, ngưng hoạt động. Ảnh: V.D

Quán cà phê tại hẻm 198 đường số 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nơi mẹ của bệnh nhân 1347 từng đến trong quá trình tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ảnh: V.D

Quán cà phê tại hẻm 198 đường số 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nơi mẹ của bệnh nhân 1347 từng đến trong quá trình tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ảnh: V.D

Nguồn: [Link nguồn]

Những người liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1347 cần phải làm gì?

Tùy trường hợp, có thể phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN