Sạt lở ở Long Xuyên: Báo động khẩn cấp

Chiều 28/5, UBND tỉnh An Giang ra quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về tình trạng sạt lở ở khóm Bình Thới 1, P.Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang) những ngày qua.

Theo đó, Sở Tài nguyên - môi trường tiến hành ngay việc định vị, cắm mốc, gắn biển cảnh báo khu vực sạt lở trong phạm vi có chiều dài dọc bờ sông Hậu 400m.

UBND TP Long Xuyên và phường Bình Khánh tổ chức di dời ngay nhà cửa, vật kiến trúc dọc bờ sông tại phạm vi 100m đang diễn ra sạt lở; tiếp tục lập kế hoạch di dời các hộ dân còn lại trong khu vực cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn và bố trí nơi ở ổn định lâu dài cho dân.

Đồng thời thực hiện ngay biện pháp yêu cầu bắt buộc người dân di dời ra khỏi nơi đang sạt lở và vùng cảnh báo sạt lở. Các cơ quan chức năng bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ không cho người dân và phương tiện thủy bộ lưu thông qua khu vực sạt lở.

Sạt lở ở Long Xuyên: Báo động khẩn cấp - 1

Một số nhà dân tuôn đổ xuống sông do sạt lở đất ngày 27/5

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thuê tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế và chọn nhà thầu sớm tổ chức thi công lấp ngay các hố xoáy, nhằm ngăn chặn hiện tượng sạt lở…

Trong ngày 28/5, bờ sông Hậu ở khóm Bình Thới 1 tiếp tục sạt lở, ngoài ra còn xuất hiện thêm vết nứt báo hiệu phạm vi sạt lở lan rộng, khiến thêm hàng chục hộ dân phải di tản.

Trong hai ngày 26 và 27/5 bờ sông ở khu vực trên đã sạt lở một đoạn dài hơn 120m, sâu vào phía bờ có chỗ gần 30m, làm 6 nhà dân và một nhà máy nước đá bị sụp xuống sông, hơn 20 nhà dân bị đe dọa phải di dời khẩn cấp.

Ông Trần Anh Thư, phó giám đốc Sở TN&MT An Giang, cho biết dưới đáy sông Hậu đoạn chảy qua hai phường Bình Đức, Bình Khánh có nhiều hố xoáy sâu trung bình -20m nằm kéo dài hàng kilômet, dẫn tới phạm vi có nguy cơ sạt lở khoảng 4,3km dọc bờ sông. Nếu như không được xử lý kịp thời thì phạm vi sạt lở ở hai khu vực nói trên sẽ tiếp tục lan rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Vịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN