Sạt lở đất khi đào giếng, một người tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Mặc dù Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với các phương tiện đến hiện trường để cứu nạn nhân, nhưng do vụ việc sạt lở đất diễn ra đã khá lâu nên nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 12h50 ngày 9/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo sự cố tai nạn sạt lở đất trong quá trình đào giếng và có 1 người mắc kẹt tại thôn Hoa Giang, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch.

​Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe CNCH, huy động 2 máy xúc đất cùng 15 CBCS đến hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều cùng ngày, sau khi sử dụng các phương tiện xúc đất, Cảnh sát PCCC và CNCH phải đào sâu khoảng 6m mới tìm thấy nạn nhân. Tuy nhiên do sự việc xảy ra từ khoảng hơn 10h cùng ngày, nên nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân  tên là Lưu Quang Phương (SN 1974), trú tại xã Đồng Ích (Lập Thạch).

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động lực lượng cùng phương tiện để cứu nạn nhân.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động lực lượng cùng phương tiện để cứu nạn nhân.

Được biết, anh Phương đi đào giếng thuê, khi đang đào giếng thì bị khối lượng đất đá lớn sạt lở xuống vùi lấp, dẫn tới tai nạn thương tâm. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đang đào cùng và tự cứu nạn nhân, chỉ khi thấy đất tiếp tục sạt lở xuống mới báo cho Cảnh sát PCCC và CNCH…

Cảnh sát PCCC và CNCH xúc đất tới 6m mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cảnh sát PCCC và CNCH xúc đất tới 6m mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Qua vụ việc trên Cảnh sát PCCC và CNCH Vĩnh Phúc khuyến cáo, người dân khi đào giếng hoặc nạo vét cải tạo giếng cần phải thực hiện các biện pháp an toàn như khảo sát, đánh giá độ an toàn về địa chất khu đất nơi đào giếng để có các biện pháp gia cố thích hợp.

Cảnh sát PCCC và CNCH đưa thi thể nạn nhân lên bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cảnh sát PCCC và CNCH đưa thi thể nạn nhân lên bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Không nên đào giếng quá sâu, khuyến khích sử dụng các loại giếng khoan để đảm bảo an toàn; bố trí thiết bị cung cấp không khí, làm loãng các loại khí độc trong suốt quá trình làm việc; bố trí người cảnh giới ngăn các vật lạ rơi xuống giếng và vào người khi đang đào giếng; hỗ trợ ngay người đào giếng trong trường hợp khẩn cấp và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 khi có sự cố xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Thợ nạo vét giếng thuê bị ngất xỉu do thiếu không khí dưới đáy sâu đã được công an xã và người dân cứu sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Hiền ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN