Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người về quê ăn Tết, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít

Hàng nghìn người đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay về quê ăn Tết cùng gia đình khiến sân bay đông nghẹt khách.

Chiều 6/2 (tức ngày 25 tháng Chạp âm lịch), lượng khách đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết đông hơn so với những ngày trước đó. Tại các cửa ra vào, khu vực lấy vé và kiểm soát an ninh trong sân bay đông nghẹt người dân đứng xếp hàng dài.

Chiều 6/2 (tức ngày 25 tháng Chạp âm lịch), lượng khách đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết đông hơn so với những ngày trước đó. Tại các cửa ra vào, khu vực lấy vé và kiểm soát an ninh trong sân bay đông nghẹt người dân đứng xếp hàng dài.

Khu vực sảnh chờ trước nhà ga xảy ra ùn ứ giao thông. Lực lượng an ninh phải làm việc liên tục để nhắc nhở các phương tiện không dừng chờ quá 3 phút.

Khu vực sảnh chờ trước nhà ga xảy ra ùn ứ giao thông. Lực lượng an ninh phải làm việc liên tục để nhắc nhở các phương tiện không dừng chờ quá 3 phút.

Người dân đổ về ga quốc nội để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Người dân đổ về ga quốc nội để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người về quê ăn Tết, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít - 4

  Càng về chiều tối, lượng người đổ về các khu vực check in càng đông. Quan sát tại khu vực này, hành khách phải "rồng rắn” hàng dài, chờ đợi rất lâu mới có thể hoàn thành thủ tục check in lên máy bay.

  Càng về chiều tối, lượng người đổ về các khu vực check in càng đông. Quan sát tại khu vực này, hành khách phải "rồng rắn” hàng dài, chờ đợi rất lâu mới có thể hoàn thành thủ tục check in lên máy bay.

Nhân viên các hãng hàng không cũng làm việc hết công suất để hoàn thiện các thủ tục cho khách hàng.

Nhân viên các hãng hàng không cũng làm việc hết công suất để hoàn thiện các thủ tục cho khách hàng.

Nhân viên hãng hàng không phục vụ khách ở sân bay đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh.

Nhân viên hãng hàng không phục vụ khách ở sân bay đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh.

Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người về quê ăn Tết, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít - 8

Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người về quê ăn Tết, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít - 9

Hành khách khi đến sân bay đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19; một số người còn mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân để phòng, chống lây nhiễm virus khi đến nơi đông người. “Thấy lượng người đổ về sân bay đông quá cũng sợ vì dễ lây lan dịch bệnh. Tôi mặc áo bảo hộ, mang tấm chắn giọt bắn để phòng dịch”, nữ hành khách tên Nguyễn Thị Hoàng (ngụ quận 9) cho biết.

Hành khách khi đến sân bay đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19; một số người còn mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân để phòng, chống lây nhiễm virus khi đến nơi đông người. “Thấy lượng người đổ về sân bay đông quá cũng sợ vì dễ lây lan dịch bệnh. Tôi mặc áo bảo hộ, mang tấm chắn giọt bắn để phòng dịch”, nữ hành khách tên Nguyễn Thị Hoàng (ngụ quận 9) cho biết.

Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người về quê ăn Tết, hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít - 11

Tại các lối ra vào sân bay đều có lực lượng an ninh kiểm soát, đo thân nhiệt. Tại đây cũng bố trí nước khử khuẩn tay cho hành khách.

Tại các lối ra vào sân bay đều có lực lượng an ninh kiểm soát, đo thân nhiệt. Tại đây cũng bố trí nước khử khuẩn tay cho hành khách.

Khu vực kiểm tra an ninh trên tầng 1 trước khi lên máy bay đông nghẹt hành khách. Để qua cửa kiểm tra an ninh, hành khách xếp hàng “rồng rắn” và mất thời gian rất lâu.

Khu vực kiểm tra an ninh trên tầng 1 trước khi lên máy bay đông nghẹt hành khách. Để qua cửa kiểm tra an ninh, hành khách xếp hàng “rồng rắn” và mất thời gian rất lâu.

Chiều tối 6/2, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 1 nam bệnh nhân (BN1979) 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM.

Liên quan đến ca bệnh này, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) TP.HCM cùng các bên liên quan đã phun xịt, khử khuẩn toàn bộ sân bay, khoanh vùng, sàng lọc F1, F2 để lấy mẫu.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 4 ca COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 1 ca tại TP.HCM

Tối 6/2, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca COVID-19 trong cộng đồng, được ghi nhận tại TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN