Rủ nhau tắm sông, 1 HS chết đuối, 1 HS nguy kịch

4 học sinh bơi ra sông cách bờ khoảng 7m thì bị đuối nước. Hai em được cứu sống; 2 em còn lại được vớt lên bờ nhưng 1 em đã tử vong, 1 em đang nguy kịch.

Chiều 31/3, Công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân 4 học sinh THCS bị đuối nước khi đang tắm trên sông Hậu, khiến 1 em tử vong, 1 em khác đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Rủ nhau tắm sông, 1 HS chết đuối, 1 HS nguy kịch - 1

Công an khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, tại khu vực bãi cát ven sông Hậu (thuộc quản lý của Công ty Cổ phần du lịch Sông Hậu; phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), một nhóm 10 học sinh (6 nữ, 4 nam) Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) rủ nhau tắm sông.

Lúc này, có 4 em bơi ra phía ngoài cách bờ khoảng 6 - 7m. Các em còn lại ngồi trên bờ uống nước, chưa xuống tắm. Hơn 10 phút sau, người dân và nhân viên của Công ty Cổ phần du lịch Sông Hậu nghe kêu cứu và đã lao ra cứu được 2 em. Hai em còn lại chìm xuống nước. Dù được vớt lên bờ nhưng học sinh Nguyễn Huỳnh Như đã tử vong. Em Trần Khánh Linh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch; phải thở máy (phù phổi cấp do ngạt nước, hôn mê sâu), đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Rủ nhau tắm sông, 1 HS chết đuối, 1 HS nguy kịch - 2

Em Trần Khánh Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương và ngành chức năng đến gia đình các em học sinh động viên, thăm hỏi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long – Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN