Đi tắm biển, 3 cán bộ sở công thương chết đuối

Sau khi chơi thể thao trên bãi biển, cả nhóm xuống Bãi Bầu (thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) tắm biển thì bị sóng lớn đánh bất ngờ, khiến 1 người chết và 2 người chưa rõ tung tích.

Khoảng 10h sáng 15/3, nhóm đoàn viên thanh niên của Sở Công thương Bình Định gồm: Huỳnh Xuân Hùng (25 tuổi); Nguyễn Hải Âu (26 tuổi); Nguyễn Anh Khoa (34 tuổi); Đặng Ngọc Phước (25 tuổi) và Đặng Lê Hoàng (29 tuổi) đến dã ngoại tại khu vực bãi biển Bãi Bầu thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Đi tắm biển, 3 cán bộ sở công thương chết đuối - 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Sau khi chơi bóng chuyền xong, cả nhóm cùng xuống tắm biển, bất ngờ sóng lớn cuốn 5 người ra xa. Sau một hồi vật lộn với sóng giữ, chỉ anh Hùng và anh Âu bơi được vào bờ. Ba người còn lại là: anh Nguyễn Anh Khoa, Đặng Ngọc Phước, Đặng Lê Hoàng bị sóng cuốn ra xa, chết đuối. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương chia nhau tìm kiếm và vớt được thi thể anh Khoa.

Đi tắm biển, 3 cán bộ sở công thương chết đuối - 2

Gia đình các nạn nhân lập bàn thờ tại khu vực xảy ra vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng, công an và người dân nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 15h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện ra tung tích 2 nạn nhân còn lại.

Cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, đã có mặt tại khu du lịch Bãi Bầu để chỉ đạo công tác tìm kiếm thi thể của 2 nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN