Ra chơi ở hồ nước sâu, 3 học sinh đuối nước tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Dù đã được người dân đưa lên bờ và tích cực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, tuy nhiên cả 3 học sinh đều không qua khỏi.

Chiều 4-9, ông Mai Chiếm Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, UBND xã Cam Hiếu nhận được tin báo có 3 học sinh (từ lớp 5-8, cùng ngụ tại thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu) bị đuối nước ở hồ Lò Gạch (hay còn gọi là hồ Vĩnh Đại), thuộc thôn Vĩnh Đại.

Dù được người dân tích cực sơ cứu, nhưng 3 học sinh không qua khỏi

Dù được người dân tích cực sơ cứu, nhưng 3 học sinh không qua khỏi

Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng người dân có mặt tại hiện trường để tìm kiếm và đến khoảng 15 giờ 30 thì đưa được 3 em lên bờ. Dù tích cực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, nhưng 3 học sinh đã tử vong.

Danh tính của 3 nạn nhân lần lượt là Nguyễn Thanh T. (SN 2008), Hoàng Nhật T. (SN 2011) và Nguyễn Văn V. (SN 2011; cùng ngụ thôn Vĩnh Đại).

Hồ Lò Gạch nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Hồ Lò Gạch nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Được biết, mực nước hồ Vĩnh Đại sâu khoảng từ 1-3 m. Trong chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai cha con đuối nước thương tâm khi đi bắt cá

Trong lúc đi bắt cá trên sông, hai cha con ở Bình Định không may bị đuối nước, tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN