Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông

Sáng 30/4, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông và đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia đối với Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị.

Đây là một trong số những di tích ghi nhận nhiều đau thương mất mát trong thời kỳ chiến tranh. Trong đó, khu di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải từng mang nặng nỗi đau chia cắt đất nước suốt 21 năm. Đến ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta mới được thống nhất, Nam – Bắc thu về một mối.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã trở về Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải để tham gia Lễ hội Thống nhất non sông và lễ thượng cờ trang nghiêm trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử.

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 1

Lễ hội Thống nhất non sông, được tổ chức hằng năm tại Hiền Lương là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, bi tráng của dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhằm tri ân những con người đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì nền hòa bình hôm nay.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị cũng đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia đối với Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị.

Cùng với Lễ hội thống nhất non sông, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên Sông Bến Hải.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Thống nhất non sông tại Quảng Trị ngày 30/4:

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 2

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 3

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 4

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 5

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Bảo Châu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN