Quảng Trị: Lại nghi trẻ tử vong sau tiêm vắc xin

Trong khi bệnh viện khẳng định trẻ tử vong do bị viêm phổi, suy hô hấp nặng, người nhà lại nghi ngờ khả năng trẻ bị biến chứng sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem “5 trong 1”.

Sáng nay (11/11), người nhà bé Hồ Thị Ka Rai (hơn 2 tháng tuổi, ở bản Pa Roi, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngày 5/11, họ đưa bé Rai đến cơ sở y tế tại vùng Lìa, huyện Hướng Hóa tiêm chủngv ắc xin Quinvaxem “5 trong 1”.

Sau khi tiêm khoảng 1 giờ bé Hồ Thị Ka Rai có biểu hiện quấy khóc. Đến rạng sáng 6/11 trẻ bỏ bú, nôn và tím tái. Ngay lập tức, bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu. Sau đó bé Hồ Thị Ka Rai được chuyển viện lên tuyến trên để điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến ngày 10/11 bé Rai đã tử vong.

Người nhà bé Rai nghi ngờ vắc xin Quinvaxem “5 trong 1” tiêm cho bé Rai “có vấn đề” và có thể đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Rai.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Dàn - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết bé Rai được phát hiện, chẩn đoán bị viêm phổi và bị suy hô hấp nặng nên dẫn đến bị tử vong.

Trước đó, sáng 20/7/2013, sau khi được các y tá thuộc Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tiêm vắc xin phòng viêm gan B (mũi dành cho trẻ sơ sinh nằm trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn phí hoàn toàn), 3 trẻ sơ sinh gồm 2 gái, 1 trai đã có biểu hiện tím tái, suy hô hấp và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ việc trên xảy ra, các cơ quan chức năng liên quan từ Bộ cho đến địa phương đã vào cuộc điều tra để truy tìm nguyên nhân. Chiều ngày 10/10, CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” để áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Lương ([Tên nguồn])
Trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN