Quảng Ninh: Cháy nhà, một cụ ông chết thảm

Chỉ trong khoảng 20 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cấp 4. Cụ ông chủ nhà do không thoát kịp đã bị tử vong.

Vào khoảng 21h 45’ ngày 3/1, những người dân ở tổ 6, khu 3, phường Cẩm Thành, Tp Cẩm Phả (Quảng Ninh) thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ nhà ông Phạm Văn Thơm (SN 1943).

Quảng Ninh: Cháy nhà, một cụ ông chết thảm - 1

Ngôi nhà của ông Phạm Văn Thơm bị lửa thiêu rụi

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội cảnh sát PCCC&CNCH của Tp Cẩm Phả đã có mặt để dập đám cháy. Nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh, gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên khi lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt được ngọn lửa thì ngôi nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đau lòng hơn, chủ ngôi nhà, ông Phạm Văn Thơm do không chạy thoát kịp nên đã tử vong.

Quảng Ninh: Cháy nhà, một cụ ông chết thảm - 2

Quảng Ninh: Cháy nhà, một cụ ông chết thảm - 3

Toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng bị thiêu rụi hoàn toàn

Một số người dân cho biết, ông Thơm ở một mình ngôi nhà trên, thỉnh thoảng nhìn thấy ông đi lấy cành cây, củi khô về chất trong nhà để đun nấu. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng trên?

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hải (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN