Quảng Ngãi: 24 thủy thủ tàu bị nạn không chịu rời tàu

Theo báo cáo khẩn của Cảng vụ Quảng Ngãi, tàu BRIGHT ROYAL, quốc tịch Panama bị nạn trên biển Quảng Ngãi hiện đã thủng đáy két dầu FO số 3 có 187 tấn và két dầu số 5 có 200 tấn, gây tràn dầu ra biển trong phạm vi 1km sau khi va vào đá ngầm. Nguy cơ dầu tiếp tục loang rộng và ô nhiễm môi trường rất lớn.

Đại úy Võ Võ Sơn, thuyền trường tàu tuần tra cứu hộ, cứu nạn số hiệu BP 091901 thuộc Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, sóng biển rất lớn ở khu vực tàu mắc cạn. Chiến sĩ bộ đội biên phòng đã lên tàu BRIGHT ROYAL yêu cầu rời tàu để sang tàu cứu hộ, cứu nạn nhưng 24 thủy thủ của tàu bị nạn vẫn chưa chịu rời tàu.

“Trong tình huống bắt buộc, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh để đưa 24 thủy thủ đoàn sang tàu biên phòng nhằm đảm bảo tính mạng cho các thủy thủ. Hiện tàu bị mắc cạn ở độ sâu 11m” - Đại úy Sơn nói. Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 tàu biên phòng và 2 tàu cao tốc Lý Sơn và An Hải tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản chỉ đạo cho các sở ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ngay các phương án ứng phó đối với tai nạn của tàu chở hàng BRIGHT ROYAL, đặc biệt là xử lý sự cố dầu loang trên biển.

Quảng Ngãi: 24 thủy thủ tàu bị nạn không chịu rời tàu - 1

Dầu trên con tàu bị nạn loang rộng trên biển

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh vụ hàng hải Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và thuyền trưởng tàu BRIGHT ROYAL khẩn trương tiến hành các biện pháp xử lý tình hình tràn dầu đang diễn ra.

Trong trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để đề nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương tiện, tiến hành công tác ứng cứu, bảo vệ tàu BRIGHT ROYAL bị nạn. Trường hợp nguy cấp phải yêu cầu thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu bị nạn phải rời tàu để đảm bảo an toàn tính mạng.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN