Tàu container đâm tàu cá rồi bỏ chạy

Sáng 21/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các cơ quan liên quan điều tra vụ tàu cá BV 9702TS bị một tàu chở container đâm trên vùng biển phía đông Vũng Tàu rồi bỏ chạy.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 18/9, tàu BV 9702TS (do ông Lê Văn Khánh, ngụ tại đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, làm chủ) cùng 6 ngư dân xuất bến Vũng Tàu ra khơi đánh bắt hải sản.

Chiều tối ngày 19/9, trong khi đang hành nghề tại tọa độ 10o23’N-108o01’E, cách Vũng Tàu khoảng 60 hải lý vè phía đông, tàu BV 9702TS bất ngờ bị một tàu chở container (chưa rõ tên, số hiệu, quốc tịch) đâm vào mạn phải. Cú đâm khá mạnh khiến tàu cá BV 9702TS bị hư hỏng nặng ở mạn phải và cabin, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Rất may, toàn bộ 6 ngư dân trên tàu cá vẫn an toàn.

Sau khi gây tai nạn, chiếc tàu chở container này không dừng lại để trợ giúp tàu cá mà bỏ chạy về phía nam.

Đến sáng 20/9, tàu cá BV 9702TS cùng 6 ngư dân đã được lai dắt vào Vũng Tàu để sửa chữa.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 16/9, tàu hàng Sima Saphire của Singapore đang trên hải trình từ TP.HCM đi Malaysia đã xảy ra va chạm với tàu cá của Tiền Giang, cách Vũng Tàu khoảng 50 hải lý làm 16 ngư dân rơi xuống biển. Hiện vẫn còn 5 người mất tích.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng giải mã các thông tin mà “hộp đen” của tàu Sima Sapphire ghi lại ở thời điểm trước, trong và sau khi đâm tàu cá TG 92819TS để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, do thủy thủ đoàn làm việc trên tàu Sima Sapphire đến từ 5 quốc gia khác nhau (gồm: Ukraina, Iran, Myanmar, Malaysia và Philippines), nên công tác phiên dịch gặp nhiều khó khăn. Hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang liên hệ với các cơ quan ngoại giao đề nghị hỗ trợ phiên dịch để giải mã các thông tin trong “hộp đen” của tàu Sima Sapphire.

Theo ông Phạm Hiển, Giám đốc Vungtau MRCC, các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Uỷ ban Cứu nạn Quốc Gia đã cho phép tàu SAR 413 về để tiếp thêm nhiên liệu sau 7 ngày tìm kiếm nạn nhân trên biển.  Công tác chỉ huy trường tìm kiếm chuyển giao hiện cho tàu hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN