Quảng Bình: Ghép đủ người mới được đi xe công

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ thị chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe công lãng phí và không đúng công năng.

Ngoài việc nghiêm cấm lãnh đạo các cấp, ngành sử dụng ôtô công cho mục đích cá nhân, chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ chỉ được phép sử dụng ôtô đi công tác Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh xa khi số người ngồi đủ ghế trong xe. Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, huyện khi về cơ sở phải ghép xe để ngồi hết số ghế của xe hoặc đi xe chung.

Chỉ thị cũng khuyến khích cán bộ đi công tác bằng các phương tiện công cộng như ôtô khách, tàu hỏa, máy bay hạng phổ thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Giang (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN