Phú Yên: Mưa mù trời, sóng nhảy dựng trước khi bão số 6 vào bờ

Sự kiện: Tin bão Phú Yên

Những cơn sóng cao hơn 3m liên tục đập vào bờ, trong khi từ tối qua đến giờ mưa lớn liên tục diễn ra gây nguy cơ ngập ngập lụt, sạt lở nhiều nơi.

Những con sóng bạc đầu uy hiếp làng biển Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên)

Những con sóng bạc đầu uy hiếp làng biển Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên)

Sáng nay (10-11), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có chuyến thị sát công tác chuẩn bị sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng của cơn bão số 6 tại 2 huyện Đông Hòa và Tuy An.

Những con sóng cao hơn 3m liên tục đập vào bờ

Những con sóng cao hơn 3m liên tục đập vào bờ

Tại huyện Đông Hòa, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện này, cho biết điều đáng lo nhất là đối với 634 người nuôi tôm hùm trên Vũng Rô. "Chúng tôi xác định đến trưa nay, nếu còn ai bám trụ, chưa chịu vào bờ thì chúng tôi quyết cưỡng chế. Không để 1 ai ngoài biển" – ông Tiến nói.

Tại đây, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu khẩn trương và không du di cho bất kỳ trường hợp nào còn lại ngoài biển: "Bộ đội Biên phòng và Công an đưa tàu và ca nô đưa hết dân còn trên biển vào bờ. Sớm được lúc nào hay lúc đó vì gió sẽ lên mạnh, chậm là sẽ khó vào bờ" – ông Dương chỉ đạo.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đang thị sát vùng bị triều cường uy hiếp của xã An Chấn, huyện Tuy An

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đang thị sát vùng bị triều cường uy hiếp của xã An Chấn, huyện Tuy An

Tại tỉnh Phú Yên, từ đêm qua đến trưa nay mưa lớn liên tục diễn ra. Cùng với đó, những con sóng bạc đầu cao hơn 3m liên tục bổ vào bờ. Theo công điện mới nhất của UBND tỉnh Phú Yên, lượng mưa đo được trong ngày từ 200-300mm. Mưa lớn sẽ gây ngập lụt nhiều nơi. Mực nước các sông sẽ lên báo động cấp 2 và 3, gây nguy hiểm do sạt lở, lũ quét ở nhiều nơi, nhất là các vùng gần sông suối. Chiều tối nay, vùng biển Phú Yên sẽ có gió cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển sẽ cao từ 6-8m. Do ảnh hưởng nước dâng và sóng lớn, các khu vực ven biển các huyện thị Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu, TP Tuy Hòa, có nguy cơ bị nước biển xâm thực và sạt lở nghiêm trọng.

Gia đình ông Cuộng (xã An Chấn, huyện Tuy An) đang lo lắng ngôi nhà nhỏ của mình sẽ bị sóng biển nuốt chửng

Gia đình ông Cuộng (xã An Chấn, huyện Tuy An) đang lo lắng ngôi nhà nhỏ của mình sẽ bị sóng biển nuốt chửng

Thị sát tại thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, chúng tôi ghi nhận hiện vẫn còn một số hộ dân sát mé biển vẫn còn đang bám trụ tại nhà, khi bên ngoài sóng to đang uy hiếp. Ông Phạm Văn Chuộng là một người như thế. "Nhà đã dọn đồ đạt hết rồi. Nếu sóng cao hơn chút nữa là cả nhà bỏ chạy đi trú thôi" – ông Chuộng cho hay

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trong đợt bão này, Phú Yên dự kiến sẽ phải sơ tán trên 30.000 người đến nơi an toàn. "Phương châm của tỉnh là chuẩn bị nhiều nhất để thiệt hại ít nhất" – ông Thế nói.

Bờ kè biển ở xã An Chấn, huyện Tuy An cũng bị đe dọa trước bão số 6

Bờ kè biển ở xã An Chấn, huyện Tuy An cũng bị đe dọa trước bão số 6

Hiện Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 500m3/giây đưa mực nước hồ xuống dưới cao trình 102m/ 105m của mực nước thiết kế để đón lũ, tránh cho hạ du bị ngập nặng khi mưa lớn thêm.

Dự báo tâm bão số 6 sẽ vào thẳng TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào đêm nay.

Bão số 6 Nakri áp sát đất liền, những tỉnh nào nằm trong tâm bão?

Bão số 6 Nakri vẫn đang tiếp tục di chuyển nhanh hướng vào đất liền, nhiều tỉnh đang có mưa to đến rất to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN