Phe ly khai chuyển hộp đen MH17 cho Malaysia

Hôm qua 21/7, phe ly khai ở miền đông Ukraine đã chuyển giao 2 hộp đen từ chiếc máy bay MH17 cho các chuyên gia của Malaysia.

Một lãnh đạo cấp cao của phe ly khai đã trao 2 hộp đen cho các quan chức Malaysia trong một cuộc họp tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. Việc chuyển giao diễn ra vài giờ sau khi Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhất trí yêu cầu quốc tế được quyền tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi ngay lập tức.

Người đứng đầu phái đoàn của Malaysia thông báo các hộp đen vẫn trong tình trạng tốt. Các chuyên gia cho biết các hộp đen sẽ cho biết chính xác thời gian, độ cao và vị trí chính xác của máy bay trước khi thảm họa xảy ra. Chúng cũng chứa ghi âm các cuộc nói chuyện trong buồng lái, có thể sẽ cung cấp những đầu mối tiết lộ nguyên nhân khiến máy bay rơi.

Trước đó, phe ly khai thân Nga đã cho phép một đoàn tàu chở thi thể của 282 hành khách rời khỏi thị trấn gần hiện trường máy bay rơi tới thành phố Kharkiv. Các chuyên gia Malaysia và một phái đoàn của Hà Lan sẽ di chuyển cùng đoàn tàu tới thành phố Kharkiv vào hôm nay (22/7).

Đoàn tàu chở thi thể hành khách được phép khởi hành sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa cộng đồng quốc tế và phe ly khai ở miền đông Ukraine. Trước đó, lực lượng này đã hạn chế tiếp cận hiện trường máy bay rơi.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền đông Ukraine ngày 17/7, khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. Các quốc gia phương Tây cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa do Nga cung cấp cho phe ly khai.

Tuy nhiên, Nga ngày 20/7 một lần nữa phủ nhận các cáo buộc Moscow đã cung cấp tên lửa đất đối không hay bất kỳ loại vũ khí nào khác cho phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN