Phạt lái xe trong clip bị CSGT “giơ chân” làm ngã

Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe chạy ngược chiều trên phố Xã Đàn ngày 18/7.

Phạt lái xe trong clip bị CSGT “giơ chân” làm ngã - 1

Công an Hà Nội đang xác minh thông tin CSGT đạp ngã người vi phạm

Trao đổi với phóng viên, trung tá Lê Tú, đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 1 tuần đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê ở Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vì vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tuấn đã có hành vi chạy ngược chiều,  không đội mũ bảo hiểm, không có bằng lái, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Nói về tình huống xảy ra trong đoạn clip ghi lại, ông Tú cho rằng hành động cảnh sát giao thông ra chặn phương tiện lại cần thiết, đúng quy định vì vi phạm giao thông.

“Theo quy định, cảnh sát giao thông không được đuổi người vi phạm giao thông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cảnh sát giao thông được phép chặn người vi phạm. Trường hợp trên, nếu cảnh sát giao thông không chặn lại, rất có thể lái xe chạy ngược chiều sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng cho người khác”, ông Tú chia sẻ.

Ông Tú khuyến cáo người dân, trong trường hợp thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, dù đúng hay sai cũng không nên bỏ chạy để đảm bảo an toàn cho mình và người khác. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ mức độ vi phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 18/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người mang trang phục CSGT lao ra chặn xe máy của nhóm thanh niên chạy ngược chiều trên phố Xã Đàn.

Trong clip, người mặc trang phục CSGT chạy từ vỉa hè lao ra giữa đường giơ chân lên khiến chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách cứng rồi trượt trên mặt đường. 2 người ngồi trên xe máy văng lên phần đất nằm giữa dải phân cách đường.

Trong sáng 19/7, thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh, chiến sĩ cảnh sát giao thông xuất hiện trong clip đã bị tạm đình chỉ công tác. Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 3 làm rõ có hay không việc cảnh sát giao thông đạp ngã người vi phạm khi bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN