Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, chân tay co quắp bên vệ đường

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện ở bên vệ đường trong tình trạng chân tay lạnh co quắp, có vết xước ở chân.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Thông tin từ UBND xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 16/8, chị Nguyễn Thị Liên (ở xóm 2, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đi nhặt bơ rụng trên tuyến đường liên thôn thì phát hiện chiếc áo người lớn ướt đẫm nước bên lề đường.

Lúc này chị lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 bé trai sơ sinh, chưa cắt rốn vừa được sinh ra  trong tình trạng chân tay lạnh co quắp và có vết xước ở chân.

Ngay sau đó, chị Liên sau đó đưa cháu bé đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An kiểm tra sức khỏe và thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc. UBND xã cũng đã có thông báo về vụ việc trên loa phát thanh của địa phương.

Sau khi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện, bé trai nặng khoảng 2,9 kg sức khỏe đang dần hồi phục.

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Nghe tiếng khóc trong bọc nilon treo trên xe máy để bên đường, người dân lại gần phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN