Phá đường dây rửa tiền tại Pháp, Thụy Sĩ

Cảnh sát Pháp và Thụy Sĩ vừa phá vỡ một đường dây rửa tiền buôn lậu ma túy và bắt giữ 20 nghi can, trong đó có phó quận trưởng Paris (Pháp) do bị nghi ngờ có dính líu vào vụ việc này.

Cảnh sát cho biết đường dây rửa tiền buôn lậu ma túy từ Morocco đến Paris là lớn nhất và đã hoạt động từ nhiều năm qua, như AFP mô tả. Chỉ riêng năm tháng gần đây, mạng lưới này đã rửa số tiền lên đến 40 triệu euro (khoảng 50 triệu USD).

Trong số 17 nghi can ở Pháp, bà Florence Lamblin - dân biểu địa phương thuộc Đảng Xanh và sinh thái châu Âu và là phó quận trưởng quận 13 ở Paris - đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến việc “rửa tiền trong băng nhóm có tổ chức và kết hợp với các tội phạm buôn lậu” với số tiền ký quỹ là 80.000 euro (khoảng 100.000 USD).

Đánh giá đây là vụ việc “rất nghiêm trọng”, ngày 13/10 thị trưởng Paris Bertrand Delanoë đã yêu cầu bà Florence Lamblin từ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN