Obama “gồng mình” bảo vệ 5 triệu dân nhập cư trái phép

Sự kiện: Barack Obama

Nếu Quốc hội không thông qua đạo luật nhập cư, ông Obama sẽ dùng quyền lực của mình để bảo vệ 5 triệu người nhập cư trái phép.

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ dùng quyền hành pháp của mình để bảo vệ đến cùng kế hoạch thúc đẩy cải cách hệ thống nhập cư của nước này, bảo vệ khoảng 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trước nguy cơ bị trục xuất.

Obama “gồng mình” bảo vệ 5 triệu dân nhập cư trái phép - 1

Ông Obama quyết tâm bảo vệ nhiều người nhập cư trái phép trước nguy cơ bị trục xuất

Năm 2013, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật nhập cư có thể giúp cho hàng triệu người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ có cơ hội được nhập tịch. Dự luật này cho phép những người định cư trái phép ở Mỹ có được giấy "đăng ký nhập cư tạm thời" nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định để có thể có được thẻ xanh (thẻ định cư lâu dài tại Mỹ) trong tương lai.

Tuy nhiên, mọi việc lại không được suôn sẻ như vậy ở Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Mặc dù đã được Thượng viện thông qua với số phiếu áp đảo, dự luật cải cách nhập cư này vẫn gặp bế tắc ở Hạ viện suốt một năm qua.

Phát biểu trong chuyến thăm gần đây tới Myanmar, ông Obama nói rằng ông đã cho Hạ viện thời gian hơn một năm để thông qua dự luật này, nhưng họ đã không làm được điều đó.

Ông nói: “Đã có nhiều cơ hội để Quốc hội thông qua đạo luật nhập cư lưỡng đảng nhằm tăng cường bảo vệ biên giới, cải thiện hệ thống pháp lý nhập cư và giúp hàng triệu con người thoát khỏi nỗi sợ hãi bị trục xuất”.

Tuy nhiên, vì Quốc hội Mỹ không làm được điều đó, nên ông Obama tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quyền lực hành pháp của mình để “giúp hệ thống làm việc tốt hơn”, và “việc đó sẽ xảy ra trước cuối năm nay”.

Obama “gồng mình” bảo vệ 5 triệu dân nhập cư trái phép - 2

Một người nhập cư bất hợp pháp bị cảnh sát Mỹ bắt giữ

Ông cũng nói thêm rằng nếu đạo luật trên được lưỡng viện thông qua, ông sẽ ký ban hành ngay lập tức để không phải sử dụng quyền hành pháp của mình.

Tuy nhiên các đảng viên Cộng hòa hiện đã kiểm soát được cả Hạ viện và Thượng viện thì cho rằng Tổng thống Obama không thể hành động đơn phương trong vấn đề nhập cư mà không có sự tham gia của lưỡng viện.

Ông John Boehner, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với Tổng thống nếu ông ấy quyết tâm thực hiện cải cách nhập cư này”.

Trong khi đó, ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện đã hối thúc Tổng thống Obama “hợp tác với Quốc hội để tìm giải pháp cải thiện hệ thống nhập cư”.

Một số đảng viên Cộng hòa thậm chí còn muốn sử dụng vấn đề ngân sách để gây áp lực khi muốn đạo luật ngân sách năm tới phải có quy định cấm việc “sử dụng ngân sách được phân bổ vào các toan tính về chính sách nhập cư của tổng thống”.

Tuy nhiên đạo luật ngân sách này có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Dân chủ hoặc bị chính Tổng thống phủ quyết, và hậu quả của nó là sẽ khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Obama “gồng mình” bảo vệ 5 triệu dân nhập cư trái phép - 3

Người Mỹ biểu tình phản đối việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp

Mặc dù vậy, nhiều người nhận định rằng ông Obama sẽ quyết tâm hành động đơn phương trong cải cách nhập cư, nhưng kế hoạch hành động cụ thể của ông chỉ mới được báo chí đăng tải hồi tuần này.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch này là việc gia hạn quy định về "hành động trì hoãn", nhằm bảo vệ những trẻ em nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ nhỏ khỏi bị trục xuất. Ông Obama đang muốn áp dụng quy định trên đối với cha mẹ của những trẻ em nhập cư hợp pháp hoặc là công dân Mỹ.

Theo ông Obama, mục đích của việc này là nhằm tránh cho các gia đình bị ly tán vì trục xuất, khi nhiều ông bố bà mẹ buộc phải để con ở lại nước Mỹ và ngậm ngùi trở về nước.

Các chuyên gia ước tính nếu chính phủ Mỹ áp dụng 'hành động trì hoãn' đối với những người đã sống tại Mỹ hơn 10 năm, điều này sẽ ảnh hưởng đến 2,5 triệu người nhập cư trái phép. Còn nếu kế hoạch này áp dụng đối với những người đã sống tại Mỹ 5 năm, khoảng 3,3 triệu người sẽ tránh khỏi nguy cơ bị trục xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC, NYT) ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN