Nước đen ngòm trên phố Sài Gòn ngày triều cường vượt đỉnh, dân gồng mình “bơi” về nhà

Triều cường vượt đỉnh khiến hàng ngàng người dân phải bì bõm lội nước đen ngòm, hôi thối trên đường để về nhà.

Clip: Người dân "bơi" trong nước đen ngòm về nhà chiều đầu tuần

Theo Đài Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong ngày 30/9 với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m). Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên mức 1,68 - 1,70m (cao hơn mức báo động III từ 0,15 - 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều là 16h - 18h chiều.

Theo Đài Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong ngày 30/9 với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m). Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên mức 1,68 - 1,70m (cao hơn mức báo động III từ 0,15 - 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều là 16h - 18h chiều.

Tại khu vực đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) do sự cố vỡ bờ bao vào tối 29/9 nên đến chiều và tối 30/9 nước từ kênh chảy ào ạt vào đường và tấn công cả ngàn nhà dân tại đây.

Tại khu vực đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) do sự cố vỡ bờ bao vào tối 29/9 nên đến chiều và tối 30/9 nước từ kênh chảy ào ạt vào đường và tấn công cả ngàn nhà dân tại đây.

Ngày đầu tuần, người dân, học sinh phải gồng mình trong dòng nước đen ngòm, hôi thối để trở về nhà dù trời không có mưa.

Ngày đầu tuần, người dân, học sinh phải gồng mình trong dòng nước đen ngòm, hôi thối để trở về nhà dù trời không có mưa.

 “Các tay đua nước rút” mệt nhoài trên đoạn đường ngập nước, hôi thối.

 “Các tay đua nước rút” mệt nhoài trên đoạn đường ngập nước, hôi thối.

Nước đen ngòm trên phố Sài Gòn ngày triều cường vượt đỉnh, dân gồng mình “bơi” về nhà - 5

Khu vực cầu Kênh Ngang số 3 trên đường Mễ Cốc nước ngập lút bánh xe máy. Hàng ngàn người dân phải “bơi” để về nhà do mức triều vượt đỉnh.

Khu vực cầu Kênh Ngang số 3 trên đường Mễ Cốc nước ngập lút bánh xe máy. Hàng ngàn người dân phải “bơi” để về nhà do mức triều vượt đỉnh.

Đoạn bờ bao bị vỡ trên đường Mễ Cốc bị vỡ dài khoảng 30m hiện đã được gia cố bằng bao cát. Tuy nhiên, nước từ kênh đen như mực và bốc mùi hôi vẫn tràn vào tấn công khu dân cư.

Đoạn bờ bao bị vỡ trên đường Mễ Cốc bị vỡ dài khoảng 30m hiện đã được gia cố bằng bao cát. Tuy nhiên, nước từ kênh đen như mực và bốc mùi hôi vẫn tràn vào tấn công khu dân cư.

Lo sợ xe chết máy, khi qua đoạn nước ngập nhiều người phóng nhanh khiến nước văng tung tóe hai bên.

Lo sợ xe chết máy, khi qua đoạn nước ngập nhiều người phóng nhanh khiến nước văng tung tóe hai bên.

Cô gái mệt mỏi vì xe chết máy phải dầm mình trong dòng nước đen ngòm để đẩy xe. “Mệt mỏi, bực bội. Nước ở đây chỉ lội có chút xíu mà sao ngứa chân dữ quá”, chị Nguyễn Thị Lê Linh ngụ quận 8 nói.

Cô gái mệt mỏi vì xe chết máy phải dầm mình trong dòng nước đen ngòm để đẩy xe. “Mệt mỏi, bực bội. Nước ở đây chỉ lội có chút xíu mà sao ngứa chân dữ quá”, chị Nguyễn Thị Lê Linh ngụ quận 8 nói.

Nước đen ngòm trên phố Sài Gòn ngày triều cường vượt đỉnh, dân gồng mình “bơi” về nhà - 10

Khác với cảnh thường ngày học sinh tung tăng trở về nhà sau buổi học thì nay phải xắn quần, xách giày dép để “bơi” về nhà

Khác với cảnh thường ngày học sinh tung tăng trở về nhà sau buổi học thì nay phải xắn quần, xách giày dép để “bơi” về nhà

Nhóm học sinh vượt qua “hồ bơi” trên phố Sài Gòn bằng phương tiện xe ba gác máy.

Nhóm học sinh vượt qua “hồ bơi” trên phố Sài Gòn bằng phương tiện xe ba gác máy.

Nước đen ngòm trên phố Sài Gòn ngày triều cường vượt đỉnh, dân gồng mình “bơi” về nhà - 13

Biện pháp chống ngập “hiệu quả” của người dân là mỗi khi di chuyển qua khu vực ngập nước giơ chân lên cao để tránh bị ướt

Biện pháp chống ngập “hiệu quả” của người dân là mỗi khi di chuyển qua khu vực ngập nước giơ chân lên cao để tránh bị ướt

Người đàn ông trèo lên cây để tránh bị ngập nước trên đường Mễ Cốc

Người đàn ông trèo lên cây để tránh bị ngập nước trên đường Mễ Cốc

Hàng trăm hộ dân phải dùng bao cát chắn trước nhà để tránh bị “hà bá” tấn công nhưng nước vẫn tràn vào nhà

Hàng trăm hộ dân phải dùng bao cát chắn trước nhà để tránh bị “hà bá” tấn công nhưng nước vẫn tràn vào nhà

Người đàn ông ngã xuống “biển nước” trên đường

Người đàn ông ngã xuống “biển nước” trên đường

Giao thông khu vực đường Mễ Cốc bị ùn tắc.

Giao thông khu vực đường Mễ Cốc bị ùn tắc.

Đến 19h khu vực đường Trần Xuân Soạn (quận 7) vẫn còn ngập như sông. Do triều cường vượt đỉnh nên nhiều khu vực khác của TP.HCM như khu Thảo Điền (quận 2), Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập sâu trong nước. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn duy trì ở mức trên BĐII đến hếtngày 3/10, sau đó xuống nhanh.

Đến 19h khu vực đường Trần Xuân Soạn (quận 7) vẫn còn ngập như sông. Do triều cường vượt đỉnh nên nhiều khu vực khác của TP.HCM như khu Thảo Điền (quận 2), Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập sâu trong nước. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn duy trì ở mức trên BĐII đến hếtngày 3/10, sau đó xuống nhanh.

TP.HCM: Chiều nay (30/9) triều cường đạt đỉnh, nhiều nơi sẽ ngập sâu

Sau hai ngày ngập nước do triều cường, nhiều nơi tại TP.HCM sẽ càng ngập sâu hơn nữa vào chiều 30/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN