Nóng trong tuần: Bão Côn Sơn vào gần bờ suy yếu nhưng suốt 12 tiếng không vào đất liền, gây mưa lớn

Bão Côn Sơn vào gần bờ suy yếu nhưng suốt 12 tiếng không vào đất liền, gây mưa lớn; Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần... là những tin nóng nhất tuần qua.

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đã từ trần vào hồi 3 giờ 45, ngày 11/9/2021 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh (1949 - 2021)

Đại tướng Phùng Quang Thanh (1949 - 2021)

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2/2/1949 tại xã Thạch Đà, H.Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Ông được trao quân hàm đại tướng tháng 7/2007.

Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.

Bão Côn Sơn vào gần bờ suy yếu nhưng suốt 12 tiếng không vào đất liền, gây mưa lớn

Lúc 4h sáng 12/9, bão số 5 Côn Sơn đã đi vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Khi vào gần bờ, ATNĐ gần như ít dịch chuyển, đến 16h, tức là sau 12 tiếng ATNĐ vẫn đang ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. 

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sở dĩ ATNĐ ít dịch chuyển là do không có “dòng dẫn đường” nên ATNĐ chưa thể đi vào đất liền.

Ông Khiêm nói thêm, ATNĐ nằm trong sự chi phối phức tạp của ba hệ thống áp cao cận nhiệt đới, là các hệ thống có dòng dẫn đường chi phối sự di chuyển của bão. Do áp cao ở phía bắc suy yếu và di chuyển về phía đông, trong khi áp cao ở phía đông và phía tây ổn định khiến cho bão hầu như ít dịch chuyển.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng, việc đáng lo ngại nhất lúc này là mưa lớn do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 Côn Sơn gây ra.

Thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai cố thủ trong ôtô khi bị kiểm tra

Khoảng 8h50 ngày 7/9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch COVID-19 số 15 thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn thuộc phường Tân Phong TP Biên Hòa thì phát hiện ô tô 7 chỗ do ông Lê Văn Chính, Thanh tra viên thuộc Thanh tra của Sở TN- MT Đồng Nai đang lưu thông.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường nhưng ông Chính khóa cửa cố thủ bên trong. Nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu ông xuống xe, xuất trình giấy tờ nhưng vẫn không hợp tác. Cho đến khi tổ công tác điều xe cẩu tới thì ông Chính mới chịu mở cửa ra để xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Ông Lê Văn Chính cố thủ trong xe hơn 1 giờ

Ông Lê Văn Chính cố thủ trong xe hơn 1 giờ

Qua kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ khác liên quan, ông Chính xuất trình một giấy đi đường không hợp lệ, do đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng. 

Sáng 9/9, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai khẳng định, thời điểm ông Chính bị lực lượng công an phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 thì phía Sở TN&MT không phân công ông Chính đi làm việc tại trụ sở cơ quan cũng như không có lịch công tác đột xuất. 

Cũng theo Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng chức năng đối ông Chính thì Sở TN-MT cũng xem xét xử lý nghiêm về mặt cán bộ công chức đã không chấp hành quy định phòng chống, dịch COVID-19.

“Người rừng” ở Quảng Ngãi qua đời

Sáng 6/9, anh Hồ Văn Tri, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) - em trai của “người rừng” Hồ Văn Lang – thông báo, anh trai của mình là anh Hồ Văn Lang vừa qua đời. Theo anh Tri, anh trai Hồ Văn Lang qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Người rừng Hồ Văn Lang đã qua đời

Người rừng Hồ Văn Lang đã qua đời

Năm 2013, chính quyền địa phương và gia đình đã vào rừng sâu đưa anh Hồ Văn Lang cùng cha của mình là ông Hồ Văn Thanh về làng. Lúc mới về làng, anh Lang không hề biết nói tiếng Cor, tiếng Kinh. Sau gần 8 năm về sống với gia đình ở làng, anh Lang đã dần thích nghi với cuộc sống trong cộng đồng dân cư, biết nói tiếng Cor, tiếng Kinh và giao tiếp, sinh hoạt gần như bằng những người dân trong làng.

Hà Nội tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên

Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.633 ca/ngày. 

Tại Hà Nội, sáng 6/9, Thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng. Trong đó, Vùng 1 (vùng nội đô) tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Tại huyện Gia Lâm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn mang về tại 19/22 xã, thị trấn "vùng xanh" trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng toàn TP để sớm kiểm soát dịch bệnh.

Tại TPHCM, sau hai tháng tạm ngừng, một số cửa hàng ăn, uống; thiết bị dụng cụ học tập ... bắt đầu mở cửa bán mang về thông qua đặt hàng trực tuyến nhưng số lượng chưa nhiều, khó tìm shipper. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ chủ động thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trên nguyên tắc “4 tự”: Tự xây dựng kế hoạch, tự thực hiện, tự xét nghiệm và tự kiểm tra đối với nhân viên, với tần suất lấy mẫu là 3 ngày/lần theo quy định của Bộ Y tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai cố thủ trong ôtô khi bị kiểm tra

Thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai cố thủ trong ôtô khi bị kiểm tra;  Dân "vùng đỏ" cần sơ tán tránh bão Côn Sơn, phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN