Nóng trong tuần: Tranh luận về việc công nhận mại dâm là một nghề

Tài xế xe tải đánh lái “thần thánh” cứu sống 2 cô gái trong tích tắc; Tranh luận về “nghề mại dâm”… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Tranh luận “nảy lửa” xung quanh việc công nhận nghề mại dâm

Tuần qua, trong buổi hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, đã có nhiều ý kiến tranh luận.

Nóng trong tuần: Tranh luận về việc công nhận mại dâm là một nghề - 1

Việc xem mại dâm có phải là nghề hay không đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau

Các ý kiến tranh luận đa phần thừa nhận mại dâm luôn hiện hữu trong xã hội. Trong những năm qua, tệ nạn mại dâm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, trá hình, khó kiểm soát.

Tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) nêu quan điểm: Xây dựng luật cần hướng tới công nhận mại dâm là một nghề, với các khu hoạt động riêng biệt như các nước đang làm.

Trước ý kiến đó,Cục trưởng Phòng chống Tệ nạn Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Xuân Lập cho rằng, nếu công nhận mại dâm là nghề thì phải tuân thủ Luật Giáo dục nghề nghiệp, phải có giáo trình, chứng chỉ, thang bảng lương…

Cũng theo ông Lập, dù thế nào, người hoạt động mại dâm cũng là có quyền được sống, được bình đẳng đóng góp và hưởng thụ phúc lợi xã hội.

Sau pha bẻ lái cứu 2 thiếu nữ, tài xế đối mặt món nợ khổng lồ

Chiều 29/3, trên đường 359C (Thủy Nguyên, Hải Phòng), 2 cô gái đi trên một xe máy va chạm với một xe khác đi cùng chiều và ngã ra đường.

Clip: Tài xế xe tải đánh lái “thần thánh” cứu sống 2 cô gái trong tích tắc

Đúng lúc này, xe tải do ông Đỗ Văn Tiến điều khiển trờ tới. Rất may, ông Tiến đã nhanh tay đánh lái để tránh 2 cô gái. Sau đó, xe tải mất lái, đâm vào 2 ô tô con đang đỗ bên đường và lật nghiêng. Cả 3 ô tô đều hư hỏng.

Thoát chết trong gang tấc, 2 cô gái bỏ đi ngay sau đó.

Sau vụ tai nạn, tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết ông phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông bị gãy 2 xương sườn. Nhưng điều làm ông lo lắng hơn cả là phải đền bù, sửa chữa 2 chiếc xe con bị hư hỏng sau va chạm với số tiền hàng trăm triệu đồng, trong khi gia đình ông rất khó khăn.

Ông Đồng Xuân Công, chủ xe, cùng là người ngồi trên xe tải khi tai nạn xảy ra cho biết hiện ông Tiến không có khả năng chi trả nên trước mắt ông sẽ có trách nhiệm với tư cách là chủ xe.

Tuyển lái tàu: Nam tràn dịch tinh hoàn, nữ ngực “lép” đều bị loại

Mới đây, Bộ Y Tế công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt.

Một trong những quy định gây tranh cãi lànam phải khám cơ quan sinh dục, nữ phải có vòng ngực trên 75 cm cùng các nội dung chi tiết khác.

Nóng trong tuần: Tranh luận về việc công nhận mại dâm là một nghề - 2

Một số tiêu chuẩn về sức khỏe lái tàu dự kiến áp dụng đang gây trang cãi

Một thành viên ban soạn thảo hông tư trên cho biết, người lái tàu thường lái đường dài, đường rừng núi. Không giống như nghề lái xe, nghề lái tàu nếu có bệnh không thể tự nhiên dừng lại để vào trạm xá hay bệnh viện chữa được. Do đó, phải “lọc” ngay từ khâu đầu vào bằng việc khám sức khỏe.

Tượng 12 con giáp ở Đồ Sơn gây “bão” dư luận

Tuần qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những bức tượng đá 12 con giáp đầu thú, mình người khỏa thân với đầy đủ các bộ phận sinh dục. Những bức tượng được đặt tại khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) này khiến nhiều người ngượng ngùng.

Nóng trong tuần: Tranh luận về việc công nhận mại dâm là một nghề - 3

Sau khi bị dư luận phản ứng, tượng 12 con giáp ở khu du lịch Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã được mặc quần bơi.

Sau khi bị dư luận chê phản cảm, chủ nhân của vườn tượng này đã tiếp nhận ý và cho mặc quần bơi vào cho tượng đỡ phản cảm.

Lúc này, nhiều người lại cho rằng tượng mặc quần bơi còn phản cảm hơn là để khỏa thân. Sau đó, khu du lịch này đã thay quần bơi bằng chùm nho, lá nho giả để che chắn bộ phận nhạy cảm cho các bức tượng.

Trước đó, những con giáp này được đặt rải rác ở các khu khác nhau. Khoảng 5 năm trở lại đây, chúng mới được tập hợp về đây tạo thành Vườn tượng 12 con giáp.

Ông Đinh La Thăng nhận thêm 18 năm tù

Tuần qua, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã công bố bản án sơ thẩm vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Nóng trong tuần: Tranh luận về việc công nhận mại dâm là một nghề - 4

 Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) phải nhận mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: TTXVN)

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng mức án 18 năm tù; bồi thường 600 tỷ đồng. Các bị cáo khác bị buộc phải bồi thường cho PVN 800 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ án xảy tại PVN và Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Đinh La Thăng đã bị tuyên án 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tranh luận: Có nên công nhận mại dâm là một nghề?

Nếu mại dâm là một nghề, người hoạt động mại dâm sẽ phải qua đào tạo, được cấp chứng chỉ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN