Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi

Khắp nơi xáo trộn vì Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ; Thông tin chính thức vụ chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

“Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” vươn vòi bạch tuộc ở khắp nơi

Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi - 1

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sáng 27/4, công an đã ập vào ngôi nhà số 744, đường Quang Trung 3 (Thanh Hóa) kiểm tra hành chính, vì nghi ngờ đây là tụ điểm nghi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" như: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ tuyên truyền đạo này cùng thức nước màu đỏ, bột trắng được cho là để làm nước thánh cho những người tham gia uống…

Hiện, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã “vươn vòi bạch tuộc” đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Phương thức của hội nhóm này là không thờ cúng ông bà, bỏ gia đình đi theo nhóm để tuyên truyền và trùm đầu kín.

Để thực hiện kế hoạch, những người này đi khắp nơi tiếp xúc với những người đang khó khăn, hoạn nạn… để tuyên truyền, lôi kéo họ tham gia Hội với lý lẽ “thuyết phục” rằng nếu tham gia sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh, không phải làm gì cũng có tiền bạc, sống hạnh phúc, khi chết được lên thiên đàng…

Sự lan tỏa của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị xáo trộn, thậm chí có người còn bỏ học, bỏ làm, bỏ cả gia đình để theo Hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác để không bị lôi kéo.

Khởi tố 2 đại tá trong vụ án "Út trọc"

Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi - 2

Ông Đinh Ngọc Hệ, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, biệt danh "Út trọc" (đứng giữa, hàng sau), tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT.

Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đang mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

Cuối 2017, Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ (được biết đến với tên gọi "Út trọc"), nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. "Út trọc" có cấp bậc thượng tá, quê ở Ninh Bình. Kết quả điều tra còn cho thấy Đinh Ngọc Hệ mua bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân; Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại tá Phùng Danh Thắm, tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Công ty Thái Sơn (thành viên của Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng) do ông Đinh Ngọc Hệ làm chủ tịch HĐQT "phủ bóng" tại hàng loạt dự án BT, BOT.

Thông tin chính thức vụ chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động

Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi - 3

. Khách hàng đến bổ sung thông tin cá nhân tại điẻm giao dịch của VinaPhone.

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, ngày 24/4/2018 là mốc doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình tuân thủ đúng quy định.

Sau ngày này, bất kỳ lúc nào cơ quan quản lý cũng có thể thanh, kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp nếu phát hiện có thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu không đúng quy định.

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, không phải mọi thuê bao đều bị khóa sau ngày 24/4/0218 .

Theo đó, thuê bao sẽ chỉ bị khóa, chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu chủ thuê bao cố tình không tuân thủ việc cập nhật, bổ sung thông tin thuê bao khi đã nhận được thông báo từ doanh nghiệp.

Đại diện cục viễn thông cũng cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp chưa thực sự nghiêm túc và cố gắng triển khai rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49. Vì vậy việc triển khai trong những ngày vừa qua gây nhiều khó khăn cho người dân.

Trong những ngày sắp tới, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bố trí thiết bị, nhân lực, để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bổ sung, cập nhật thông tin thuê bao.

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi - 4

Đối tượng Vũ Mạnh Tùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng, 44 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu

Nóng trong tuần: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi - 5

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung - Ảnh: Nguyễn Nam

Sáng 23/4, tại cuộc họp của Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã có phiên họp toàn thể cho ý kiến đề án cải cách bảo hiểm xã hội (BHXH) do Chính phủ xây dựng chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2018), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết về tuổi nghỉ hưu, đề án trình Trung ương đặt ra lộ trình để nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Đề án này đã tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để lộ trình thực hiện không gây sốc đối với người lao động.

Cụ thể, đề án trình hai phương án nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Phương án một: nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62, nhưng lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm 3 tháng; Phương án hai: nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 nhưng độ tuổi nghỉ hưu của nam được nâng lên 65, lộ trình mỗi năm chỉ điều chỉnh nâng thêm 4 tháng…

Người vào ”Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” uống nước có chất hướng thần?

Những người đã từng tham gia hội này và cơ quan chức năng cho rằng "nước thánh" của hội có thể có chứa chất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN