Nóng trong tuần: Cháy 19 căn nhà gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người

Cháy gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người; Tàu Cát Linh- Hà Đông sẽ khai thác vào trước tết Âm lịch;… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Cháy gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người

Khoảng 18h ngày 17/9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã xảy ra cháy, sau đó lan sang 8 nhà liền kề mặt đường Đê La Thành.

Theo báo của UBND quận, có 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Trong số gần chục ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy có khu nhà trọ ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”) cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương thuê trọ.

Đến tối 21/9, hai thi thể bất ngờ được phát hiện trong hiện trường vụ cháy, trong khu nhà trọ của ông Hiệp.

Nóng trong tuần: Cháy 19 căn nhà gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người - 1

 4 ngày sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hai thi thể bất ngờ được phát hiện tại hiện trường

Hai nạn nhân được xác định là bà Hà Thị L. (41 tuổi) và ông Tạ Văn T. (43 tuổi), cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Hai người này là vợ chồng, xuống Hà Nội chăm con đẻ non. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên hai vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào bệnh viện chăm con.

Tàu Cát Linh- Hà Đông sẽ khai thác vào trước tết Âm lịch

Sáng nay 20/9, đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông đã chạy thử nghiệm toàn tuyến, xuất phát từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh với vận tốc khoảng 40km/h.

Theo ghi nhận của phóng viên, tàu dừng tại các ga khoảng gần 1 phút để trả hành khách, sau đó tiếp tục hành trình. Đoàn tàu chạy êm, không rung lắc. Tàu chạy từ ga Yên Nghĩa tới ga Cát Linh mất khoảng hơn 20 phút. Nhiều người có mặt trên tàu cảm thấy hài lòng, thoải mái khi đi tàu.

Nóng trong tuần: Cháy 19 căn nhà gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người - 2

Hình ảnh đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông trong buổi chạy thử nghiệm toàn tuyến

Phó Tổng Giám đốc BQL dự án đường sắt cho biết, trong buổi chạy thử nghiệm chỉ có những người có nhiệm vụ mới được lên tàu, người dân không được tham gia trải nghiệm. Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử nghiệm tàu từ 3-6 tháng, sau đó sẽ đưa vào khai thác thương mại vào trước Tết Âm lịch.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông khởi công từ tháng 10/2009, có tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD. Dự án có chiều dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Dự kiến ban đầu đưa vào khai thác tuyến đường sắt năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến cuối năm 2018 mới khai thác thương mại.

Đại tang sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

Tối 16/9, Đêm nhạc hội mùa thu 2018 được tổ chức tại Công viên nước hồ Tây (Hà Nội). Nhạc hội thu hút rất đông người trẻ tham gia.

Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra, có 12 người tham gia đêm nhạc hội gặp sự cố về sức khỏe. 7 người trong số đó đã tử vong. Xét nghiệm cho thấy các nạn nhân đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường, bóng cười cùng một số tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy đã được phát hiện.

Nóng trong tuần: Cháy 19 căn nhà gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người - 3

 Lễ hội âm nhạc "Trip To The Moon" tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9 thu hút nhiều bạn trẻ tham dự (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sơn là Giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện Đêm nhạc hội mùa thu 2018 tại Công viên nước hồ Tây vào tối 16/9.

​Cùng với việc tạm giữ Sơn, Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mẹ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong "cầu cứu" Bộ trưởng Bộ Y tế

Trưa 18/9, bà Trần Thị Xuân Tươi (53 tuổi; ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), mẹ ruột thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bà đã gửi đơn lên Bộ trưởng Bộ Y tế (lần 2) nhờ giải quyết vụ anh Đạt nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long nhưng bác sĩ trực từ chối cấp cứu.

Bà Tươi cho rằng, chính sự thờ ơ, tắc trách và thiếu trách nhiệm của bác sĩ trực đã khiến bà mất một đứa con.

Nóng trong tuần: Cháy 19 căn nhà gần BV Nhi Trung ương, 4 ngày sau mới phát hiện xác người - 4

 Bà Tươi khóc tức tưởi khi kể về cái chết của con trai là thiếu úy Đạt. Ảnh NLĐ.

Trước đó, tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng tổ công tác bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước).

Khi đang lập biên bản, anh Đạt khát nước và đi vào trong nhà lấy một ca nước uống. Một lúc sau, anh kêu nhức đầu, chóng mặt và được đưa vào bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Bác sĩ giải thích với người nhà vì BV không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần. Trong lúc bác sĩ vào phòng định đánh giấy chuyển viện thì bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi BV cùng với người nhà.

Tới sáng sớm ngày 14/7, anh Đạt nhập viện ở BV Tâm thần trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Sau 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

Kết quả giám định cho thấy chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy và nguyên nhân tử vong của anh Đạt là ngộ độc chất ma túy này.

Hai người chết ở nhà trọ ông Hiệp ”khùng” : Ai chịu trách nhiệm?

Sau khi xảy ra vụ cháy 4 ngày, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể tại hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN