Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức

Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khởi tố cựu Viện phó VKS dâm ô trẻ em; Nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng là những tin nóng nhất 24h qua. 

Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khởi tố cựu Viện phó VKS dâm ô trẻ em

Chiều ngày 22-4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận 4, TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, quê TP Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức - 1

 Bị can Nguyễn Hữu Linh 

Công an quận 4, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Linh. “Quyết định khởi tố có từ ngày 20-4 và đã chuyển đến VKS đợi phê chuẩn.

Trước đó, chiều 2/4, trên Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút. Theo hình ảnh từ clip, có một bé gái và một người đàn ông cùng bước vào thang máy. Khi bước vào, mỗi người đứng một góc riêng. Nhưng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn và sàm sỡ bé gái.

Trước cách cư xử của người đàn ông trên, bé gái bước vội đến đứng trước cửa thang máy. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình kéo bé gái về phía mình. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, bé gái chạy nhanh ra ngoài.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 4, TP.Hồ Chí Minh xác định người đàn ông trong clip là cựu Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Hành vi dâm ô này xảy ra vào tối 1/4, trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, TP.HCM.

Nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng 

Những ngày qua, thông tin về nhiều thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 được xác định là con em của quan chức, lãnh đạo tại các địa phương đã khiến dư luận bức xúc.

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức - 2

 Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng về việc con quan chức tại nhiều địa phương được nâng điểm

“Tôi rất đau lòng và không thể chấp nhận những cán bộ, viên chức ngành giáo dục bị kết luận là có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh. Hành vi này vi phạm đạo đức nhà giáo, thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Bộ GD-ĐT không chấp nhận những cán bộ, viên chức với nhân cách như thế được tiếp tục đứng trong hàng ngũ của ngành”, Bộ trưởng GD-ĐT bày tỏ.

Theo ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình. Tinh thần là cương quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những cán bộ này.

Từ 2020, dừng ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức

Chính phủ vừa trình xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất kể từ 1-1-2020 (ngày luật có hiệu lực), tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức - 3

 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Dự thảo Luật quy định theo hướng tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực (từ 1-1-2020) sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức .

Tuy nhiên, do vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Chính phủ cũng trình một phương án khác xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là giữ như quy định hiện hành, theo đó đối với viên chức được tuyển dụng mới thì sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm tâm lý ổn định, tránh cơ chế xin– cho khi đến hạn ký lại hợp đồng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Vũ "nhôm" lớn tiếng yêu cầu được gặp luật sư

Sáng 22.4, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB theo đơn kháng cáo của Vũ “nhôm”.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức - 4

 Vũ "nhôm" trao đổi với Luật sư. Ảnh: H.V

Trước phiên xử, Luật sư đã gặp Vũ "nhôm" tại ghế bị cáo trò chuyện trước, một số bị cáo khác cũng được luật sư gặp mặt dặn dò trước phiên xử. Tuy nhiên, phần gặp mặt luật sư này trước đó bị từ chối nên Vũ "nhôm" đã phản ứng và lớn tiếng yêu cầu phải được gặp mặt luật sư. Cuối cùng, yêu cầu của Vũ "nhôm" đã được đồng ý và hai bên trò chuyện khoảng 15 phút trước khi phiên tòa bắt đầu.

Tuy nhiên, sau 15 phút bắt đầu thì Chủ toạ phiên toà tuyên bố hoãn phiên xét xử do thiếu vắng nhiều luật sư và các bị cáo (được tại ngoại). Phiên tòa cũng chưa có ngày xét xử mới khi toà cho biết sẽ thông báo sau.

Xác định danh tính của nhóm người đánh hội đồng, rạch mặt "hot girl"

Ngày 22/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc cô gái trẻ N.T.Q (SN 2001, quê Lục Ngạn, Bắc Giang) bị hành hung tại một chung cư trên địa bàn.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GD-ĐT rất đau lòng vì nhiều thí sinh được nâng điểm là con quan chức - 5

 Hình ảnh cô gái xinh đẹp được cho là của Q. trước khi xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2019, H.T.H.Y. và V.T.T.D (SN 1999, quê Đô Lương, Nghệ An) cùng thuê trọ tại phòng 0404 chung cư CN2, TP.Bắc Ninh. Đến ngày 17/4, Y. chuyển lên phòng 0505 cùng chung cư. Sau khi Y. chuyển đi, Q. chuyển đến phòng 0404 ở cùng D.

Khoảng 0h30 ngày 21/4, Y. cùng hai người bạn là M.H.N (SN 1994, trú phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh) và N.T.T.T. (SN 2000, quê Chi Lăng, Lạng Sơn) cùng đến phòng 0404 để lấy đồ của Y.. Trong lúc lấy đồ, giữa Y. và Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Q. đã dùng dao rọc giấy khua về phía Y., N. và T. khiến Y. bị thương ở má trái và cánh tay, khuỷu tay trái. Y. cướp được dao và dùng kéo rạch 5 nhát vào mặt Q. trong khi T. và N. túm tóc đánh Q.. 

Sau đó, N. và T. đưa Y. đến Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chữa trị vết thương. Q. chạy xuống sảnh gọi taxi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị. 
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN