Bị khởi tố tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh đối diện mức án nào?

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh, nếu Viện kiểm sát nhân dân quận 4 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng có thể đối diện với hình phạt tù.

Liên quan đến vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy, ngày 22/4, VKSND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh đang xem xét để ra các quyết định đối với các đề nghị phê chuẩn của cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bị khởi tố tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh đối diện mức án nào? - 1

Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng Luật sư Giang Thanh.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh cho hay Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự quy định, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can từ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp phải ban hành một trong các quyết định sau: Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (nếu đã đủ căn cứ); Hủy bỏ quyết định khởi tố bị can (nếu không đủ căn cứ); Yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn.

“Như vậy có thể hiểu là việc Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can không đồng nghĩa với quy trình tố tụng bắt đầu được tiến hành. Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra quận 4 chỉ có hiệu lực khi được VKSND quận 4 phê chuẩn”, Luật sư Thanh nói.

Trong trường hợp bị Tòa án quy kết là phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, ông Nguyễn Hữu Linh có thể phải đối diện với mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Đây là quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự 2015.

Chia sẻ về vụ việc này, Luật sư Thanh nhận định chưa bao giờ công luận lại phản ứng mạnh mẽ như hiện nay đối với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em nói chung và đối với các vụ việc dâm ô trẻ em nói riêng, đặc biệt trong trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh có dấu hiệu phạm tội. Phản ứng này là rất cần thiết khi mà những vụ việc tương tự xảy ra càng ngày càng nhiều, gây bất an cho người dân và gây bức xúc trong xã hội. Nếu người có hành vi vi phạm tội bị buộc tội, tôi ủng hộ quan điểm cần phải trừng trị nghiêm khắc.

“Riêng đối với hành vi dâm ô, tôi cho rằng sự thận trọng của các Cơ quan tố tụng trong việc cân nhắc áp dụng biện pháp pháp lý là có thể hiểu được, nhất là trong bối cảnh quy định, hướng dẫn về hành vi này còn thiếu, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Nếu chỉ dựa vào cảm tính để xử lý, đôi khi sẽ dẫn đến oan, sai”, Luật sư Thanh nói.

Bị khởi tố tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh đối diện mức án nào? - 2

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Cùng quan điểm với Luật sư Giang Hồng Thanh, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng cơ quan tố tụng cần xử lý nghiêm khắc vì sự việc  đã gây dư luận phẫn nộ trong thời gian qua.

“Theo quan điểm dưới góc độ Luật sư, tôi cho rằng vụ việc này cần được xử lý nghiêm khắc, bởi đối tượng Nguyễn Hữu Linh là người có trình độ, có hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật (cựu Viện phó VKSND) mà phạm tội. Cần phải xử nghiêm để đủ tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Hơn nữa, sự kiện pháp lý này cũng đánh dấu mốc quan trọng về quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái sẽ được bảo vệ tốt hơn trước vấn nạn dâm ô hiện nay.”, Luật sư Giáp nhận định.

Bị khởi tố tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh đối diện mức án nào? - 3

 Hình ảnh camera ghi lại cảnh Nguyễn Hữu Linh (Ảnh nhỏ) có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy.

Trước đó, chiều 2/4, trên Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút. Theo hình ảnh từ clip, có một bé gái và một người đàn ông cùng bước vào thang máy. Khi bước vào, mỗi người đứng một góc riêng. Nhưng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn và sàm sỡ bé gái.

Trước cách cư xử của gã đàn ông trên, bé gái bước vội đến đứng trước cửa thang máy. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình kéo bé gái về phía mình. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, bé gái chạy nhanh ra ngoài.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 4, TP.Hồ Chí Minh xác định người đàn ông trong clip là cựu Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Hành vi dâm ô này xảy ra vào tối 1/4, trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, TP.HCM.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam?

Luật sư cho rằng, bị can Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" có mức hình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Cựu Viện phó VKS sàm sỡ bé gái trong thang máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN