Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu

Tài xế ép xe khiến đại úy CSGT tử vong làm giả giấy sức khỏe để xin cấp lại GPLX; Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu

Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu - 1

Thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai xôn xao mạng xã hội

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một nam sinh đang học tại Trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cùng lúc khiến 4 bạn nữ mang bầu.

Thông tin trên mạng xã hội cũng cho biết, hiện cả 4 bạn gái của nam sinh này đã nghỉ học, riêng nam sinh vẫn tiếp tục đến lớp.

Liên quan đến thông tin trên, ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ - cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, Sở GDĐT Phú Thọ và Trường THPT Phong Châu chưa nhận được đơn thư của phụ huynh, cũng như của học sinh về sự việc. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo Phòng giáo dục huyện Lâm Thao, Trường THPT Phong Châu phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ tin đồn trên có đúng sự thật hay không.

Tài xế ép xe khiến đại úy CSGT tử vong làm giả giấy sức khỏe để xin cấp lại GPLX

Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu - 2

Hồ sơ xin cấp lại GPLX của Chủng có giấy khám sức khỏe nghi là giả mạo 

Ngày 7-5, theo tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT), CQĐT đã khởi tố vụ án giết người để điều tra Huỳnh Văn Chủng (49 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM).

Chủng lái ô tô gây va chạm giao thông trên QL51, sau đó dùng rìu tấn công người đi đường, đâm xe vào lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, khiến đại úy Chu Quang Sáng- phòng CSGT (PC08) công an tỉnh BR-VT hy sinh vào ngày 17-4 vừa qua.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố vụ án, CQĐT đã ra các quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Huỳnh Văn Chủng. Qua làm việc bước đầu, có tài liệu, nhân chứng chứng minh dù Chủng là kỹ sư máy ở một công ty tư nhân nhưng có biểu hiện bệnh tâm thần, được đi khám và điều trị.

Ngoài ra liên quan đến GPLX mới được cấp lại của Chủng, CQĐT cũng đã làm việc với BV quận 6, TP.HCM để xác minh việc cấp giấy khám sức khỏe cho Chủng kèm vào hồ sơ. BV quận 6 đã trả lời giấy khám sức khỏe có dấu hiệu giả mạo vì các bác sĩ có tên trong giấy khám sức khỏe của Chủng đều không công tác tại BV quận 6 từ năm 2007 đến nay.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng liên quan tới việc điều chỉnh giá điện

Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu - 3

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019 đến sản xuất và đời sống nhân dân theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 364/TB-BCĐĐHG ngày 19/4/2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí để có thông tin chính thức, ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin về công tác điều hành giá nhất là các mặt hàng có tính chất nhạy cảm đến người dân;

Thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, hạn chế những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 364/TB-BCĐĐHG ngày 19/4/2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Đã có kết quả xử phạt quán đánh khách bầm dập vì thắc mắc giá tô hủ tiếu 100.000 đồng

Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu - 4

Sau sự việc anh M bị đánh, quán ăn uống bị một nhóm người đến đập phá vào chiều 2/5

Chiều 7/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính, công bố xử phạt đối với chủ quán ăn Bảo Châu trên Quốc lộ 1 (ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) mức phạt 13.250.000 đồng vì kinh doanh ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh không niêm yết giá.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng địa phương kiểm tra chặt chẽ việc kinh doanh quán ăn, nước uống trên tuyến Quốc lộ 1 đia qua địa bàn huyện.​​​​​​​

Trước đó, vào chiều 1/5, anh N.X.Q.M.(38 tuổi) chở vợ là chị D. cùng hai con nhỏ từ quê Bến Tre lên TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ. Khi cách cầu Bến Lức (khoảng 3km, thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) trời đổ mưa lớn nên anh vào quán ăn, uống Bảo Châu trên Quốc lộ 1 để tránh mưa.

Anh M gọi hai chai nước ngọt để gia đình uống. Nữ chủ quán tính giá hai chai nước là 60.000 đồng. Anh M trả tiền nhưng nói nói “Chắc bán một lần”. Nữ chủ quán nghe vậy nên quát “Đúng, tao bán một lần”.

Cùng lúc này, một người khách bàn kế bên đang ăn hủ tiếu nói rằng bị quán này “chặt chém” 100.000 đồng/tô hủ tiếu bình dân. Vợ chồng anh M. ngạc nhiên nên hỏi lại “100.000 đồng một tô luôn à?”. Anh M. sau đó bị nữ chủ quán hô hoán, gọi những người thân trong nhà đánh bầm dập đến chảy máu đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện, can thiệp đưa anh M. đến trạm y tế xã băng bó vết thương.

Trong khi các ngành chức năng đang xử lý vụ việc, chiều 2/5 lại có một nhóm thanh niên đến đập phá quán ăn.

Đến ngày 4/5, chủ quán đã trả mặt bằng, dọn dẹp đồ về quê.

Trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình hotgirl Ngọc Miu hầu tòa 

Sáng nay 7/5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông “trùm” Văn Kính Dương (SN 1980, gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 14/5.

Dương bị truy tố về năm tội: Sản xuất; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nóng 24h qua: Xác minh, làm rõ tin đồn nam sinh Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu - 5

Hotgirl Ngọc Miu tại tòa sáng nay 7/5. Ảnh: Tiền Phong

Với vai trò đồng phạm, người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hotgirl Ngọc Miu, SN 1994) và Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ Dương) cùng bảy người khác hầu tòa. Tất cả đều bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình.

Trong phần lý lịch Văn Kính Dương khai báo mình có 1 vợ và 4 con. Riêng Ngọc Miu khai mình đã ly hôn và có một chung sinh năm 2013. Sau đó sống chung với Dương và có một con chung sinh năm 2016.

Theo cáo trạng,  Hoàng “béo” ban đầu bán ma túy nhỏ lẻ cho một số đầu mối ở TP.HCM, nhưng từ 2016 lao vào vòng xoáy lợi nhuận, mở xưởng sản xuất ma túy; tạo mạng lưới tiêu thụ ma túy từ TP.HCM cho tới Hà Nội, Hải Phòng.

Được biết trước đó, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy năm 2008. Sau đó, bị cáo này lĩnh 6 năm tù khi ở tuổi 27.

Ngồi tù được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác được Mã Thành Phương (47 tuổi, đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm) tổ chức vượt ngục. Dương bị công an phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau một thời gian trốn tránh ở nhiều tỉnh thành, Dương vào TP.HCM, lên kế hoạch mở xưởng sản xuất ra ma túy, thuốc lắc để làm giàu. Việc đầu tiên anh ta làm là thay tên đổi họ. Dương sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng "béo").

Tháng 6/2016, Dương quen một người tên “Tom” (không rõ lai lịch) ở một vũ trường. Sau đó, Tom và Dương phối hợp tổ chức sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu. Tom nhận vai trò cung cấp nguyên liệu sản xuất.

Ngoài các biệt thự của mình, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang và Hà Nội để làm nơi chế xuất và giao dịch ma túy. Sau mỗi mẻ ma túy thành công, Dương chỉ đạo đàn em đổi địa điểm.

Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom hưởng 7 phần, Hoàng “béo” 3 phần.

Chiều 6/4/2017, khi Dương vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt. Cùng lúc, cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của các thành viên trong băng này tại TP.HCM và các tỉnh thành khác.

15 người liên quan bị bắt giữ, hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ) bị thu giữ. Nhiều máy móc, thiết bị, 7 ôtô, bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... của băng nhóm này bị niêm phong, tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn thu được 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết ngày 14/5/2019.

Nóng 24h qua: Thực hư thông tin ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt cá voi nhám quý hiếm nặng gần 1 tấn

Thực hư ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt cá voi nhám quý hiếm nặng gần 1 tấn; Đã có kết quả giám định AND vụ thầy giáo bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN