Nóng 24h qua: Vì sao ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án?

Chưa hề có kết quả khám nghiệm tử thi học sinh lớp 1 trường Gateway; Ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Chưa hề có kết quả khám nghiệm tử thi học sinh lớp 1 trường Gateway

Liên quan đến vụ bé trai L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón, chiều 8/8, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa có kết quả khám nghiệm tử thi của bé L.

Theo vị lãnh đạo này, những thông tin các trang mạng đưa tin được cho là phía gia đình nạn nhân cung cấp chưa phải là kết quả khám nghiệm mà chỉ là báo cáo ghi nhận ban đầu khi khám nghiệm tử thi đối với cháu bé. Để có được kết quả khám nghiệm, kết luận giám định chính thức, các cơ quan chức năng phải tiến hành các thủ tục theo đúng quy trình về tố tụng điều tra.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ô tô 29B-069.56 chở học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ô tô 29B-069.56 chở học sinh lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Liên quan đến vụ việc, chiều tối 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng, những người có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô Ford Transit BKS 29B-069.56 chở bé L.

Buổi khám nghiệm hiện trường được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các thành phần có liên quan, trong đó có cả thân nhân cháu bé xấu số. Tất cả những dấu vết trên xe ô tô đều được thu thập, giám định, kiểm tra kỹ càng để đánh giá chính xác nguyên nhân, sớm làm sáng tỏ vụ án.

Sau nhiều giờ công tác khám nghiệm chiếc xe mới cơ bản hoàn thành. Công an quận Cầu Giấy không cung cấp thông tin về kết quả khám nghiệm này.

Vũ “nhôm” từng đồng ý chi 2,2 triệu USD để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ

Ngày 7/8/2019, Văn phòng cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng về tội danh nêu trên.

Vũ nhôm tố bị lừa 700.000 USD thông qua việc làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ

Vũ nhôm tố bị lừa 700.000 USD thông qua việc làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ

Theo kết luận điều tra, tại trại tạm giam, Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tức Vũ “nhôm”) – bị can trong hai vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo bị Hoàng Hữu Châu (SN 1963, trú tại TP.HCM) lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD thông qua việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con.

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Châu và Hùng để điều tra.

Vũ “nhôm” khai từ năm 2010, Vũ nhờ Châu “tìm cửa” làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và vợ con. Vài năm sau, Châu thông tin lại với Vũ về việc đã tìm được mối lo giấy tờ quốc tịch Mỹ với giá 2,2 triệu USD. Đến tháng 5/2017, thời điểm Vũ bị cơ quan điều tra mời lên làm việc và bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra thì Vũ và Châu kết nối lại. Châu đến gặp Vũ lấy 700.000 USD và ảnh chân dung của các thành viên trong gia đình Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Hữu Châu chỉ thừa nhận đã cầm của Vũ “nhôm” 150.000 USD, số tiền này đã chuyển cho Hùng. Tuy nhiên, Hùng chỉ thừa nhận đã cầm 5.000 USD.  Sau đó, Hùng đã đưa 4.000 cho một phụ nữ để chuyển cho người nhận làm dịch vụ, còn bản thân giữ lại 1.000 USD.

Tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về vụ cô giáo quỳ trước trụ sở

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ký văn bản thông tin chính thức về vụ việc một phụ nữ quỳ gối trước sân UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo văn bản này, sáng 6/8, bà Nguyễn Thị Hoa Anh (Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh - TP Buôn Ma Thuột) và bà Nguyễn Thị Tân (Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - TP Buôn Ma Thuột) đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh để gửi đơn đăng ký tiếp công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của UBND tỉnh. Cán bộ tiếp công dân đã giải thích hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ trong sân UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ trong sân UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh cắt từ clip

Không đồng ý với hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân, bà Anh cùng bà Tân đã đến thẳng trụ sở UBND tỉnh để nộp đơn và đề nghị gặp lãnh đạo UBND tỉnh. Tại đây, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận đơn. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi cán bộ đến giải quyết, bà Anh đã ra trước sân trụ sở UBND tỉnh quỳ gối, còn bà Tân đi theo cùng. Khi có cán bộ đến giải thích và nhận đơn thì 2 bà ra về. Đến trưa cùng ngày, xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội.

Cũng theo ông Quý, nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của bà Hoa Anh và bà Tân đã được UBND TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan liên quan giải quyết, có văn bản trả lời.

Ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, quê Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Châu Việt Cường bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì tội “Giết người”. Cường sau đó có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho nam ca sĩ.

Châu Việt Cường được giảm nhẹ hình phạt

Châu Việt Cường được giảm nhẹ hình phạt

Tại tòa phúc thẩm, Cường nói không có ý định hại chết nạn nhân T.M.H mà chỉ muốn trừ tà giúp nên trong vô thức đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng H. Cường khai không quen biết nhưng hai người đã quan hệ tình dục, sử dụng ma túy cùng nhau.

Mẹ nạn nhân cho hay, bà muốn Cường cố gắng cải tạo tốt, sau này không vướng vào ma túy. Bà mong Cường sám hối để không phụ lòng mình đã xin giảm án cho.

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng mức án sơ thẩm 13 năm là "hơi nặng". Hơn nữa, bị cáo đã thừa nhận hành vi, được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên phạt Châu Việt Cường 11 năm tù.

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Công an thông tin về kết quả pháp y đang lan truyền

Đại diện Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định chưa có kết quả khám nghiệm tử thi vụ bé L.H.L. (6 tuổi),...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN