Nóng 24h qua: Tuyên án Vũ “nhôm” và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an

Vũ “nhôm” cùng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an lãnh án; đình chỉ Phó công an phường đạp người làm chứng tại trụ sở… là những tin tức nổi bật nhất 24 giờ qua.

Vũ “nhôm” cùng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an lãnh án

Chiều 30/1, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và các đồng phạm.

HĐXX tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đề nghị Chánh án TAND có thẩm quyền tổng hợp hình phạt.

Nóng 24h qua: Tuyên án Vũ “nhôm” và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - 1

 Vũ “nhôm” cùng các đồng phạm lãnh án trước tòa. Ảnh PLO.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (nguyên đại tá, Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục 5) lãnh 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù; bị cáo Phan Hữu Tuấn (nguyên Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt 12 năm tù cùng vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là Trần Việt Tân lãnh 36 tháng tù và Bùi Văn Thành 30 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cũng tuyên bố tịch thu 7 bất động sản và toàn bộ số tiền Vũ “nhôm” được hưởng lợi bất chính từ việc chuyển nhượng, cho thuê các bất động sản này.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội được thăng hàm Trung tướng

Chủ tịch nước vừa ra quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương (SN 1960), quê ở xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nóng 24h qua: Tuyên án Vũ “nhôm” và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - 2

Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh TPO.

Năm 1977, ông Đoàn Duy Khương vào ngành công an và có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định. Sau đó, ông Đoàn Duy Khương có 15 năm công tác tại Bộ Công an, trong đó có 12 năm làm Thư ký, trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Ngày 10/3/2016, ông được Bộ trưởng Công an ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, thay ông Nguyễn Đức Chung.

Đình chỉ Phó công an phường đạp người làm chứng tại trụ sở

Liên quan đến việc Phó công an phường Phú Thạnh đạp người làm chứng tại trụ sở, ngày 30/1, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh; đồng thời yêu cầu ông này tường trình để xử lý kỷ luật theo quy định do vi phạm trong công tác.

Nóng 24h qua: Tuyên án Vũ “nhôm” và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - 3

Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, dùng chân đạp người làm chứng đang nằm trên nền trụ sở công an phường. Ảnh cắt từ clip.

Theo báo cáo ban đầu, khi đến trụ sở công an để làm việc, anh Quốc đã uống bia rượu, nói lớn tiếng. Khi ông Lễ nhắc nhở thì anh Quốc nằm vạ ra nền nhà. Ông Lễ đã có hành vi không đúng khi lấy chân tác động vào người anh Quốc.

Còn theo anh Quốc, chiều 29/1, anh cùng một người khác can một vụ đánh nhau gần nhà, sau đó, công an phường Phú Thạnh mời cả 4 người lên trụ sở lấy lời khai. Tại đây, anh bị ông Lễ bóp cổ, xô ngã và dùng chân đạp lên người.

Họp HĐND bất thường, TP.Cần Thơ có tân Phó Chủ tịch

Chiều 30/1, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường (kỳ họp thứ 11) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Nóng 24h qua: Tuyên án Vũ “nhôm” và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - 4

3 đại biểu trúng cử được nhận hoa từ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh NLĐ.

Tại phiên họp, ông Dương Tấn Hiển, thành ủy viên, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (có 47/54 phiếu bầu đồng ý, đạt 87,03 %).

Tân Giám đốc Công an TP Cần Thơ là Đại tá Nguyễn Văn Thuận (có 52/54 phiếu đồng ý, đạt 96,62%); ông Lê Tiến Dũng (có 50/54 phiếu bầu đồng ý), Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải đều đã trúng cử ủy viên UBND TP.

Ba cán bộ giám sát kỹ thuật tử vong vì ngạt khí ga

Sáng 30/1, lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận, ngày 29/1, tại Công ty sản xuất thương mại Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu), có trụ sở tại KCN Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vừa xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Minh Hiếu mua khí của Công ty Phân phối khí thấp áp Miền Bắc và ký hợp đồng với Công ty Phúc Minh Sang thi công lắp đặt.

Sáng 29/1, 3 cán bộ kỹ thuật của Công ty Phân phối khí thấp áp miền Bắc và Công ty Phúc Minh Sang gồm Lê Xuân Tuân (SN 1990, quê Hưng Yên); Nguyễn Xuân Reo (SN 1986, quê Hà Nam) và Kiều Xuân Cương, (SN 1996, quê Hà Nội) trực tiếp thi công công trình.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày 29/1, khi nhóm thi công thực hiện phần thi công tại hố đấu nối khí, Công ty Phúc Minh Sang không liên lạc được nữa nên cử người kiểm tra thì phát hiện cả 3 người trong nhóm thi công bị ngạt dưới hố đấu nối khí. Sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng, đồng thời những người bị nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã thiệt mạng trước đó.

Đình chỉ phó công an phường đạp người làm chứng tại trụ sở

Một phó công an phường ở TP Tuy Hòa, Phú Yên dùng chân đạp liên tiếp vào người làm chứng đang nằm trên nền nhà trụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN