Nóng 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ "đặt mìn tự chế trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước"

Xác định quả mìn tự chế đặt trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước; Vệ tinh do Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ… là những tin tức nổi bật nhất 24 giờ qua.

Xác định quả mìn tự chế đặt trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước

Liên quan đến vụ việc xe ô tô của cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước bị đặt vật lạ nghi mìn tự chế, ngày 15/1, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vật thể lạ là vỏ của một viên pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất.

Nóng 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ "đặt mìn tự chế trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước" - 1

Vật thể lạ nghi mìn trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước chỉ là vỏ đạn pháo đã nổ.

Cơ quan công an nhận định, đây là một trò đùa tai quái của ai đó. Do vị trí chiếc xe để không có camera an ninh nên việc làm rõ đối tượng trêu đùa, cố ý gây ra sự việc gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm “tác giả” gây ra trò đùa này.

Trước đó, sáng 14/1, ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước điều khiển ô tô 5 chỗ đi dự đám tang người quen ở TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Khi ra về, đến khu vực cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), ông Hữu phát hiện một vật thể lạ nghi mìn tự chết cài ngay trước kính xe ôtô, bên cạnh cần gạt nước. Vì quá sợ hãi nên người đàn ông đã xuống xe bỏ chạy và gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

Vệ tinh do Việt Nam chế tạo sắp phóng lên vũ trụ

Vệ tinh Micro Dragon được thiết kế, chế tạo bởi đội ngũ 36 cán bộ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam theo học chuyên ngành hàng không vũ trụ tại Nhật Bản.

Nóng 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ "đặt mìn tự chế trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước" - 2

Đội ngũ 36 cán bộ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chế tạo ra vệ tinh Micro Dragon. Ảnh: VNSC, JAXA.

Micro Dragon được nghiên cứu thiết kế từ năm 2013, hoàn thành lắp ráp chế tạo, thử nghiệm vào tháng 9/2017. Micro Dragon có khối lượng khoảng 50kg, kích thước 50 x 50 x 50 cm, sử dụng hệ 2 máy ảnh đa phổ với bộ lọc tinh thể lỏng có thể điều chỉnh chụp ảnh ở 12 dải phổ. Ảnh độ phân giải mặt đất tốt nhất là 78m, kích thước 36x48 km khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 511km.

Dự kiến 7h50 sáng 17/1 (giờ Hà Nội), Micro Dragon sẽ được JAXA phóng lên vũ trụ cùng 6 vệ tinh khác của Nhật Bản bằng tên lửa đẩy Epsilon số 4 tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura, Nhật Bản.

Micro Dragon có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Vệ tinh Micro Dragon đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong việc làm chủ ngành công nghệ vũ trụ ở Việt Nam.

Hà Nội đề xuất đưa 4 huyện lên thành quận

Sáng 15/1, tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai quyết liệt và cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, được trung ương và dư luận đánh giá cao.

Nóng 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ "đặt mìn tự chế trên ô tô cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước" - 3

Đại lộ Thăng Long là một trong những tuyến đường huyết mạch của thủ đô đi qua huyện Hoài Đức. Ảnh TPO.

Hà Nội kiến nghị Trung ương cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như TP HCM, đồng thời được áp dụng ngay bộ máy như mô hình quận cho các huyện. Trong đó, 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm chuyển lên thành quận.

Theo ông Sáng, nếu 4 huyện trên sớm thành quận, theo định hướng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ giảm được 164 cán bộ chuyên trách, hơn 2 nghìn đại biểu HĐND cấp phường xã.

Chỉ 1 cán bộ CSGT TP Hồ Chí Minh vi phạm trong năm 2018

Sáng 15/1, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Tại hội nghị trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 cho biết trong năm 2018 chỉ có 1 cán bộ CSGT thuộc khối văn phòng bị xử lý vi phạm trong tổng số hơn 1.000 cán bộ. Trước đó, năm 2016 đơn vị này có 4 cán bộ bị xử lý, năm 2017 có 3 cán bộ bị xử lý.

Theo ông Phong, năm 2018, PC08 có 901 gương người tốt việc tốt với 378 lượt nêu gương liêm chính không hối lộ tổng số tiền gần 100 triệu đồng, 151 lượt nêu gương dũng cảm trong phòng chống tội phạm, 422 lượt hình ảnh đẹp như đẩy xe chết máy…

Gần 400 CSGT TP.HCM không nhận hối lộ, chỉ có 1 cán bộ vi phạm trong năm 2018

Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM cho biết trong năm 2018 chỉ có 1 cán bộ sai phạm, có 378 cán bộ liêm khiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN