Nóng 24h qua: Sếp VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18 "dù lỗ cũng chấp nhận"

Sếp của VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18; Tài xế xe khách kể lại thời điểm tông gãy barie khi tàu hỏa đang lao tới … là những tin nóng 24h qua.

Sếp của VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18

Chia sẻ trên VOV.vn về việc Đài tiếng nói Việt Nam mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV cho biết, việc VOV mua bản quyền ASIAD 18 trước hết là vì người hâm mộ, chứ không phải vì thương hiệu của VOV. Các doanh nghiệp hỗ trợ cũng không phải vì đánh bóng danh hiệu.

Nóng 24h qua: Sếp VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18 "dù lỗ cũng chấp nhận" - 1

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng đi vay để phục vụ công chúng, dù có lỗ mình cũng chấp nhận. Một đất nước hơn 90 triệu dân mà phải đi xem một kênh trên mạng xã hội, không chính thống là điều đáng tiếc. “Khi đói thì củ khoai cũng quý”, nhưng chúng ta cần phải chính danh nữa”, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Tài xế xe khách kể lại thời điểm tông gãy barie khi tàu hỏa đang lao tới

Chiều 22/8, anh Lê Văn Phi (45 tuổi, ngụ ở TP Thanh Hóa), người điều khiển xe ô tô 36B-022.97 lao lên đường ray tàu hoả ở Thanh Hoá cho biết, ngày 19/8, anh điều khiển xe giường nằm chạy hướng Hà Nội-Thanh Hoá.

Clip: Xe khách đâm gãy barie, nằm ngang trên đường ray tàu. Nguồn: Nguyễn Thanh Tâm

Khi xe đến Quốc lộ 217 (đoạn qua địa phận thị trấn Hà Trung, Thanh Hoá), anh Phi thấy xe container chạy phía trước tránh xe máy phanh đột ngột. Cùng lúc đó, một xe ô tô khách khác chạy phía trước cũng phanh lại. “Thời điểm đó, tôi chạy phía sau và có phanh xe ô tô lại nhưng do phanh bị trục trặc không ăn nên buộc tôi phải đánh lái sang bên phải lao vào barie đường tàu. Nếu tôi không đánh lái thì ô tô của tôi sẽ đâm thẳng vào chiếc ô tô khách chạy phía trước và hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn”, anh Phi kể lại.

Theo anh Phi, sau khi đâm vào barie, một số hành khách hoảng loạn thoát ra khỏi xe. Sau ít giây trấn tĩnh anh cũng kịp lùi xe khách lại phía sau và thoát ra khỏi đường ray tàu. May mắn anh và toàn bộ hành khách trên xe không ai bị thương.

Bộ Tài chính đề xuất Bộ Công an sẽ "quản" dịch vụ đòi nợ thuê

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để lấy ý kiến.

Nóng 24h qua: Sếp VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18 "dù lỗ cũng chấp nhận" - 2

Công an Hải Phòng trấn áp một nhóm đòi nợ thuê ở Hải Phòng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nêu rõ Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cụ thể, Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ cho các DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các DN có hành vi vi phạm pháp luật…

Ngoài ra, Bộ Công an có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đây là nội dung mới được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi.

Nữ y tá bị chồng chém tử vong

Sáng 22/8, lãnh đạo xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, khoảng 2h30 ngày 22/8, Nguyễn Ngọc Nhẫn (trú ở xã Vạn Phúc)  về nhà bố mẹ chị Nguyễn Thị Kim Dung (vợ Nhẫn) gọi vợ về nhà riêng của hai vợ chồng ngay bên cạnh để nói chuyện.

Nóng 24h qua: Sếp VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18 "dù lỗ cũng chấp nhận" - 3

Hiện trường nơi chị Dung bị Nhẫn đâm liên tiếp.

Khi chị Dung trở về nhà thì hai vợ chồng xảy ra xích mích. Một lúc sau, chị Dung bị Nhẫn dùng dao đâm bị thương. Chị Dung chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Mặc cho hàng xóm van xin, ngăn cản, Nhẫn vẫn lao vào đâm chị Dung nhiều nhát tử vong.

Sau khi đam gục vợ, Nhẫn quay về đâm gục anh Cường rồi lấy xe máy bỏ trốn. Hiện nam nghi phạm đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Người vợ giết chồng, phân xác chấn động dự luận hầu tòa vào ngày mai

Sáng 22/8, lãnh đạo TAND tỉnh Bình Dương xác nhận, 8 giờ sáng mai (23/8), tại TAND tỉnh, bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) sẽ bị xét xử sơ thẩm về tội "Giết người".

Một số bộ phận thi thể được Diễm vứt vào thùng rác ngay trước khu trọ của mình.

Nóng 24h qua: Sếp VOV nói lý do mua bản quyền ASIAD 18 "dù lỗ cũng chấp nhận" - 4

Một số bộ phận thi thể được Diễm vứt vào thùng rác ngay trước khu trọ của mình

Trước đó, tại cơ quan công an, Diễm khai sau khi đi nhậu về, chồng Diễn là anh Trần Thanh Tú (SN 1980; quê Sóc Trăng) đánh và dọa giết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao chém nhưng Diễm tránh được.

Sau đó, Diễm giật dao chém trúng cổ anh Tú. Nạn nhân ngã xuống và nói: "Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết". Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém chồng nhiều nhát đến khi anh nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào các túi ny lon mang đến nhiều bãi rác phi tang.

Sự việc được phát hiện khi người gom rác phát hiện đầu anh Tú tại thùng rác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An vào trưa ngày 16/12/2017.

Vì sao tài xế xe khách lại lái xe đâm gãy barie khi tàu hỏa đang lao tới?

“Nếu tôi không đánh lái, xe sẽ đâm thẳng vào xe khách chạy phía trước và hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN