Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực

Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực; Khởi tố vụ cô gái chết thảm do bị thanh sắt từ tòa nhà 16 tầng rơi trúng đầu;… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực

Sáng 28/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra sáng 27/9 tại đèo Giàng (khu vực thuộc xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn).

Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực - 1

 Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn

Theo ông Hưởng, chiếc xe 7 chỗ chở theo 5 cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội. Khi đến đèo Giàng, chiếc xe gặp sự cố khiến chiếc xe này lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu. Rất may, những người trên xe chỉ bị thương không nặng, người nặng nhất bị gãy xương quai xanh.

Nguyên nhân khiến thanh sắt lại rơi xuống đường, đè chết cô gái đi xe máy

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố hình sự để làm rõ vụ cần trục từ công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (ở đường Lê Văn Lương) rơi trúng chị Dương Thị Hằng (SN1987, quê Bắc Ninh, đang di chuyển trên đường) khiến nạn nhân tử vong.

Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực - 2

 Hiện trường xảy ra vụ rơi thanh sắt trên đường Lê Văn Lương

Trước đó, vào chiều 27/9, công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài tòa nhà. Đến 18h, khi lắp kính đến tầng 7, thấy đến giờ nghỉ nên công nhân điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6 cho mọi người xuống thì bất ngờ cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng và rơi từ tầng 16 xuống đường Lê Văn Lương.

Cần trục rơi trúng vào đầu chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê Bắc Ninh) khiến chị Hằng tử vong. Cần trục cũng rơi vào cẳng tay ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lúc này cả chị Hằng và ông Cường đều đang lưu thông bằng xe máy trên đường.

Vây bắt trăn “khủng” ở đồng lúa đang gặt

Người dân xã Tế Lợi (Nông Cống, Thanh Hóa) mới đây cho biết, trong lúc đi gặt lúa, ông Phượng (người địa phương) cùng một số người khác đã phát hiện một con trăn lớn. Ngay sau đó, những người dân này đã bắt gọn con trăn và đưa về nhà.

Con trăn “khủng” trên có độ dài khoảng 2,5m, nặng 25kg. Kể từ khi bị bắt đến nay, con trăn vẫn đang được nhốt và rao bán bởi một hộ dân trong xã.

Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực - 3

Con trăn hoa "khủng" được người dân phát hiện vây bắt khi đang gặt lúa trên cánh đồng

Chủ tịch UBND xã Tế Lợi đã xác nhận thông tin trên và cho rằng đây là một con trăn hoa. Hiện chưa rõ con trăn này từ đâu xuất hiện bởi xung quanh không có hộ nào nuôi loài trăn này và địa phương cũng không có núi đồi, khu cây cối rậm rạp.

Từ 20/10, bán thức ăn chín không đeo găng tay bị phạt đến 1 triệu đồng

Từ tháng 20/10//2018, Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành có hiệu lực.

Nghị định này quy định sẽ tăng mức phạt trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực - 4

Từ 20/10, những người bán thức ăn chín không đeo găng tay sẽ bị phạt từ 500 nghìn tới 1 triệu đồng

Theo đó, nếu vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố sẽ bị phạt tiền từ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một số hành vi, trong đó có hành vi “Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay”.

Nghị định cũng  quy định về về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm.

Tát cạn 2 ao nước tìm hung khí vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa Trần Văn Tỉnh (SN 1967, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo được cơ quan truy tố xác định đã giết hàng xóm rồi đốt xác phi tang.

Nóng 24h qua: Ô tô chở 5 người thuộc Văn phòng Quốc hội lao xuống vực - 5

 Ông Trần Văn Tỉnh tại tòa

Theo đó, tối 27/1/2017 (30 Tết Bính Thân), Tỉnh đạp xe tới nhà người quen ăn cơm tất niên. Khi trở về, thấy khu lán trại giữa đồng của ông Trần Văn Trường (SN 1964) vẫn sáng đèn nên Tỉnh bỏ xe, đi bộ vào.

Thấy ông Trường nằm ngủ trong màn, Tỉnh nảy sinh ý định giết ông Trường đề giải quyết mâu thuẫn trước đó. Tỉnh liền lấy cuốc, bổ 4 nhát vào đầu, mặt nạn nhân rồi vứt cuốc xuống ao bên cạnh.

Sau đó, Tỉnh châm lửa đốt lán trại rồi ném chiếc điện thoại của ông Trường xuống ao và đi bộ về nhà.

Vài ngày sau, Tỉnh bị bắt. Công an đã phải tát cạn 2 ao nước để lấy lại chiếc điện thoại của nạn nhân và chiếc cuốc hung khí.

Tại phiên tòa, với những tình tiết cùng một số lời khai mâu thuẫn, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Xác định nguyên nhân khiến thanh sắt rơi xuống đường đè chết cô gái

Lãnh đạo phường Nhân Chính vừa thông tin liên quan đến vụ việc rơi thanh sắt xuống đường khiến 2 người đi xe máy thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN