Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng”

Giải trình của nữ tài xế về phát ngôn “con người không quan trọng”; Các thông tin xoay quay việc chụp ảnh chân dung thuê bao di động; Xổ số Vietlott... “nóng” nhất ngày 5/5.

Chủ tịch nước xin vắng buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM

Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng” - 1

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - đại diện Đoàn ĐBQH TP.HCM thông báo lý do Chủ tịch nước vắng mặt.

Ngày 5/5, tổ đại biểu Quốc hội số 1 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã đến tiếp xúc với cử tri ba quận 1, 3 và 4 trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Dự buổi tiếp xúc có Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng là một thành viên thuộc tổ đại biểu Quốc hội này, nhưng ông đã vắng mặt. Theo đại diện Đoàn ĐBQH TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép không đến tiếp xúc cử tri TP.HCM do bận công tác và đang chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 7 sẽ diễn ra trong tuần tới.

Jackpot hơn 300 tỉ của Vietlott chính thức “nổ”

Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng” - 2

Kết quả kỳ quay 119 của Power 6/55 đã tìm ra chủ nhân của jackpot 1.

Sau 119 kỳ quay, cuối cùng giải jackpot 1 có trị giá “siêu khủng” của xổ số Vietlott cũng đã có chủ. Theo đó, vào tối 5/5, tấm vé có chứa bộ số 16 - 32 - 33 - 37 - 40 - 48 đã trúng jackpot 1 tại kỳ quay 119 của sản phẩm Power 6/55, và chủ nhân tấm vé sẽ nhận được gần 304 tỉ đồng trước thuế.

Trao đổi nhanh với PV, đại diện Vietlott xác nhận hệ thống xổ số của công ty này ghi nhận có một tấm vé trúng jackpot 1. Đây cũng là lần đầu tiên có vé trúng jackpot 1 trong lịch sử gần 1 năm triển khai chương trình xổ số tự chọn số Power 6/55.

Nữ cán bộ tường trình về câu nói “con người không quan trọng”

Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng” - 3

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Sáng 5/5, một lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế TP.Hải Phòng cho hay, bà Dương Thị Thu Trang (Chánh Văn phòng của Ban) đã có bản tường trình gửi cơ quan về phát ngôn “con người không quan trọng” gây phẫn nộ dư luận mấy ngày nay.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho hay, trong bản tường trình, bà Trang nêu ra nhiều lý do dẫn đến việc bà có phát ngôn như trên, trong đó có việc anh Hoàng Quang Minh (SN 1998, sinh viên năm thứ 2 khoa Điện - Trường ĐH Hàng Hải) đi sai dẫn đến va chạm, hay khi lực lượng công an xuất hiện có biểu hiện giải quyết thiếu khách quan...

“Trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh, tôi đã không kiểm soát được lời nói và cảm thấy cần xem xét rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này”, bà Trang giãi bày trong bản tường trình.

Chưa kịp bổ sung ảnh chân dung, đã có thuê bao nào bị nhà mạng cắt liên lạc?

Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng” - 4

Các nhà mạng cho biết, hiện vẫn chưa thống kê được còn bao nhiêu thuê bao chưa cập nhật thông tin.

Liên quan tới công tác triển khai việc chụp ảnh chân dung thuê bao di động trả trước, đại diện truyền thông của MobiFone cho biết, tính tới ngày 4/5, chưa có thuê bao nào của nhà mạng này bị cắt liên lạc.

“Sau ngày 24/4, khi khách hàng đến cửa hàng bổ sung thông tin cá nhân vẫn được giao dịch viên hỗ trợ tối đa cập nhật thông tin, bổ sung ảnh chân dung. Còn việc khi nào khóa thuê bao thì nhà mạng đang chờ hướng dẫn của cơ quan quản lý”, đại diện MobiFone cho hay.

Đại diện truyền thông của VinaPhone cũng cho biết, nhà mạng này hiện chưa cắt liên lạc của bất kỳ thuê bao nào. Do đó, khách hàng không cần quá lo lắng vì sau 24/4 nhà mạng này vẫn tạo điều kiện cho các chủ thuê bao đến cập nhật ảnh chân dung. Vinaphone cũng cho biết, nhà mạng này đang tập trung nhân lực để hỗ trợ khách hàng bổ sung thông tin thuê bao. Cụ thể, ngoài các điểm giao dịch, khách hàng của VinaPhone có thể tự bổ sung thông tin thuê bao di động qua 3 kênh trực tuyến của VinaPhone là qua web, ứng dụng di động và email.

Đâm vào xe chở gỗ, 3 người trên xe đầu kéo chết cháy

Nóng 24h qua: Nữ tài xế phân trần về phát ngôn “con người không quan trọng” - 5

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 5/5. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 29R - 0631 kéo theo rơ-moóc chở xoài, lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng Gia Lai đi Bình Định. Khi qua đèo Mang Yang (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) thì xe này bất ngờ đâm vào xe khách mang BKS 81C - 077.97 đang kéo theo rơ moóc chở gỗ do tài xế Châu Đạt Toàn (40 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm 2 xe bị lật, bốc cháy và 3 người ngồi trên xe đầu kéo chở xoài bị chết cháy. Tài xế Toàn trên xe đầu kéo chở gỗ may mắn thoát được ra ngoài. Các nạn nhân ban đầu được xác định là Lê Minh Thủy (39 tuổi), một người tên Duy (28 tuổi, cùng trú Quảng Nam) và một người khác chưa xác định danh tính.

Chưa kịp bổ sung ảnh chân dung, đã có thuê bao nào bị nhà mạng cắt liên lạc?

Nhiều khách hàng vẫn lo lắng nếu không kịp bổ sung thông tin cá nhân thì thuê bao sẽ bị cắt liên lạc một chiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN