Nóng 24h qua: Nghi phạm khai không biết nam sinh chạy Grab đã chết

Nghi phạm khai không biết nam sinh chạy Grab đã chết; Triều cường vượt kỷ lục 10 năm qua, TPHCM tiếp tục ngập nặng .... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nghi phạm khai không biết nam sinh chạy Grab đã chết

Ngày 30/9, ngay sau khi bắt được Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi), là 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy Grab, cùng chiếc xe máy tang vật khi đang lẩn trốn tại một bản ở tỉnh Yên Bái, công an đã di lý 2 đối tượng này về Hà Nội. 

Theo lời khai ban đầu, 2 nghi phạm khai khoảng 21 giờ tối 26/9, 2 nghi phạm này mặc cả giá "xe ôm" với anh Nguyễn Cao S. để thuê chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Quá trình di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp xin anh S. hôm khác trả tiền, nhưng anh S. không đồng ý nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Giáp liền rút con dao găm dạng dao bấm đâm liên tiếp vào sau lưng anh S..

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường được chuẩn bị cho buổi thực nghiệm.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường được chuẩn bị cho buổi thực nghiệm.

Anh S. bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sau đó, anh S. đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Đinh Văn Trường khai nhận, tại thời điểm Giáp cầm dao đâm nạn nhân S., do cách quá xa nên Trường không biết. Khi gây án xong, Giáp lấy xe Yamaha Exciter của anh S. rồi kéo Trường cùng bỏ chạy. Lúc này, khi đã đi trên xe, Giáp mới nói mình đã đâm nạn nhân. 

Khai nhận về chiếc điện thoại iPhone 7 plus của nạn nhận, cả Giáp và Trường đều nói mình không lấy tang vật này. Lý giải về vấn đề này, Thượng tá Hùng cho hay trong số tài sản trị giá cao của nạn nhân S. chỉ có xe máy và điện thoại. Khi thấy điện thoại cài mật khẩu, Trường đã vứt lại ở bụi cỏ gần hiện trường rồi được Giáp chở đi trốn, không quay lại kiểm tra nạn nhân lần nữa.

Khoảng 13h ngày 1/10, Công an đã áp giải 2 nghi phạm đến hiện trường để thực nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Hotgirl tung tin 3 ca vi khuẩn ăn thịt người bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 1/10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Hoàng Thanh Huyền (SN 1996, ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) là chủ tài khoản facebook "Hoàng Thanh Huyền" về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội

Hoàng Thanh Huyền tại cơ quan công an

Hoàng Thanh Huyền tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 16/9, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hoang mang lo lắng vì cư dân mạng loan truyền thông tin, với nội dung: "Ở Bệnh viện Cuba vừa có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người". Sau khi thông tin này xuất hiện đã có hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, lan truyền một cách nhanh chóng, tạo dư luận bất an trong xã hội.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc phối hợp với Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hiện tại tỉnh này chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc chứng bệnh nhiễm khuẩn Whitmore, hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Triều cường vượt kỷ lục 10 năm qua, TPHCM tiếp tục ngập nặng 

Ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, tình trạng ngập do triều cường chưa dừng lại sau trận ngập vào ngày 30/9. Dự báo hôm nay (1/10) và ngày mai (2/10), mức triều vẫn sẽ duy trì ở mức trên báo động III, sau đó hạ xuống nhưng vẫn trên báo động II vào ngày 3/10.

Triều cường tại TP.HCM đã lập đỉnh mới so với kỷ lục của 10 năm qua

Triều cường tại TP.HCM đã lập đỉnh mới so với kỷ lục của 10 năm qua

“Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai còn dao động ở mức cao trong 1 - 2 ngày tới, sau xuống nhanh. Mực nước cao nhất ngày 1/10 có khả năng đạt 1,7 - 1,75m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền). Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 5h - 7h và 18h - 20h”, ông Quyết dự báo.

Không chỉ tại TP.HCM, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu của các sông miền Tây Nam Bộ cũng đã đạt đỉnh và hiện vẫn ở mức cao. 

Do đó, ông Quyết cảnh báo người dân nên chủ động phương án di chuyển khi đi qua các tuyến đường ở vùng trũng thấp, ven sông.

Đề xuất “đổi kẹo lấy tàu bay bị bỏ rơi", Cục Hàng không nói gì?

Sáng 1/10, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường cho biết, cơ quan này đã nhận được đề xuất của một doanh nghiệp về việc đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay của Royal Khmer Airlines bỏ rơi tại Nội Bài.

Theo đó, một đơn vị chuyên chuyên cung cấp giải pháp, xử lý hàng tồn kho bằng phương pháp trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, doanh nghiệp này muốn trao đổi máy bay Boeing 727-200 của hãng Royal Khmer Airlines (Campuchia) đã “bỏ rơi” tại sân bay Nội Bài từ năm 2007 lấy hàng hóa là bia, rượu, bánh, kẹo. Số hàng hóa “đổi” lấy máy bay trị giá 3 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được đề xuất “đổi kẹo lấy tàu bay bị bỏ rơi” tuy nhiên việc “đổi chác” rất khó có thể thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được đề xuất “đổi kẹo lấy tàu bay bị bỏ rơi” tuy nhiên việc “đổi chác” rất khó có thể thực hiện.

Mục đích muốn đổi bánh kẹo, rượu, bia lấy máy bay nhằm sử dụng chiếc máy bay này để làm nhà hàng, địa điểm vui chơi hoặc sơn lại mặt ngoài để quảng bá thương hiệu.

Tuy nhiên, ông Cường khẳng định, việc xử lý chiếc máy bay này không hề đơn giản mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật về việc đấu giá. Tuy nhiên, do chiếc máy bay không có đủ hồ sơ, tài liệu để định giá nên Cục Hàng không VN không có cơ sở đưa ra giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản...

Phó Thủ tướng đi thử tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra các dự án đường Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch-Nam Thăng Long; 2 dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi thử tàu điện đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi thử tàu điện đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Sau khi thị sát nhà ga, Phó Thủ tướng đã lên tàu đi thử để kiểm tra việc vận hành, lưu thông trên tuyến. 

Tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, thời gian qua tiến độ triển khai công trình còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. “Để đưa dự án vào vận hành thương mại, trước mắt tổng thầu phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và phải có sự đánh giá của đơn vị tư vấn độc lập”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

“Tổng thầu phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình, không có bất cứ lý do gì để dự án chậm trễ nữa. Đẩy nhanh tiến độ, nhưng chất lượng phải tốt, phải đảm bảo. Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn độc lập và chủ đầu tư phải đánh giá kỹ lưỡng, dự án phải được các cơ quan, đơn vị liên quan chấp thuận đảm bảo an toàn mới đưa vào khai thác thương mại”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với hotgirl tung tin 3 ca vi khuẩn ăn thịt người

Huyền đã dùng Facebook cá nhân để tung tin đồn thất thiệt gây dư luận xấu trong xã hội, hành vi của cô gái này bị xử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN