Trận triều cường vượt kỷ lục 10 năm qua ở TP.HCM: Hôm nay (1/10) vẫn trên mức lịch sử

Sự kiện: Tin nóng

Triều cường tại TP.HCM vào ngày 30/9/2019 đã lập đỉnh của 10 năm qua, khiến “khu nhà giàu” Thảo Điền (quận 2) ngập sâu.

Triều cường tại TP.HCM đã lập đỉnh mới so với kỷ lục của 10 năm qua

Triều cường tại TP.HCM đã lập đỉnh mới so với kỷ lục của 10 năm qua

Chiều và tối 30/9, người dân TP.HCM đã rất khổ sở trên đường về nhà sau giờ tan tầm, vì triều cường trên các sông ở đô thị này lập đỉnh mới so với kỷ lục của 10 năm qua (1,72m vào tháng 12/2017).

Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều đo được ở trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,77m lúc 17h30 ngày 30/9 (trên báo động III 0,27m), còn trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đạt 1,8m lúc 17h cùng ngày.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết thêm, tình trạng ngập do triều cường chưa dừng lại sau trận ngập vào ngày 30/9. Dự báo hôm nay (1/10) và ngày mai (2/10), mức triều vẫn sẽ duy trì ở mức trên báo động III, sau đó hạ xuống nhưng vẫn trên báo động II vào ngày 3/10.

“Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai còn dao động ở mức cao trong 1 - 2 ngày tới, sau xuống nhanh. Mực nước cao nhất ngày 1/10 có khả năng đạt 1,7 - 1,75m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền). Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 5h - 7h và 18h - 20h”, ông Quyết dự báo.

Có những điểm ngập sâu gần nửa mét do triều cường dâng cao vào chiều tối 30/9

Có những điểm ngập sâu gần nửa mét do triều cường dâng cao vào chiều tối 30/9

Không chỉ tại TP.HCM, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu của các sông miền Tây Nam Bộ cũng đã đạt đỉnh và hiện vẫn ở mức cao. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức nước đỉnh triều tại các trạm Mỹ Thuận (sông Tiền, Vĩnh Long), Cần Thơ (sông Hậu, Cần Thơ), Gành Hào (sông Gành Hào, Bạc Liêu) đều trên mức báo động III vào ngày 30/9, tiếp tục duy trì mức cao trong 1 - 2 ngày tới.

Như vậy, dù mức triều trong ngày 1/10 sẽ không cao như ngày 30/9, nhưng vẫn sẽ gây ngập. Do đó, ông Quyết cảnh báo người dân nên chủ động phương án di chuyển khi đi qua các tuyến đường ở vùng trũng thấp, ven sông.

Trước đó, triều cường đạt đỉnh vào chiều và tối 30/9 đã gây ngập từ 0,1 - 0,35m trên nhiều tuyến đường của TP.HCM, như đường Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh); Nguyễn Văn Hưởng (quận 2); Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè); Phú Định, Phạm Hùng, Mễ Cốc (quận 8); Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập (quận 7); Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh);…

Nước đen ngòm trên phố Sài Gòn ngày triều cường vượt đỉnh, dân gồng mình “bơi” về nhà

Triều cường vượt đỉnh khiến hàng ngàng người dân phải bì bõm lội nước đen ngòm, hôi thối trên đường để về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN