Nóng 24h qua: Lan thủy tiên đoạt giải đặc biệt dù bị xén mất gần một nửa

Lan thủy tiên đoạt giải đặc tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng; 21 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên; Clip mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi bánh xe container… “nóng” nhất ngày 2/2.

Bị cắt 2m, tác phẩm lan rừng “khủng” vẫn giật giải đặc biệt ở hội hoa xuân

Nóng 24h qua: Lan thủy tiên đoạt giải đặc biệt dù bị xén mất gần một nửa - 1

Lan thủy tiên đoạt giải đặc biệt tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm 2019

Hằng năm, hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) thường thu hút hàng trăm kỳ hoa, di thảo của các nghệ nhân ở nhiều tỉnh thành hội tụ tranh tài, trong đó luôn có những tác phẩm nổi bật nhất và đoạt những giải cao nhất. Năm 2019 này, nổi bật trong số đó là tác phẩm hoa lan thủy tiên “khủng” được trưng bày ở khu vực đường xuân của hội hoa xuân.

Tác phẩm hoa lan thủy tiên nói trên được chấm giải đặc biệt tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Hoa lan này là lan rừng được chủ nhân cấy ghép lên trụ. Tác phẩm này độc nhất vô nhị vì cùng thời điểm cả trăm bụi lan được ghép trên trụ đều ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Diệp Chí Thành - Phó Chủ tịch Hội Hoa lan Cây cảnh TP.HCM - thành viên ban giám khảo tại hội hoa xuân cho biết, nguyên mẫu của tác phẩm này cao 5m. Tuy nhiên, do không gian trưng bày không cho phép nên các bên đã thống nhất với chủ nhân là cắt đi 2m.

“Chủ nhân tác phẩm này ở Lâm Đồng. Vận chuyển hoa xuống TP.HCM tham gia hội hoa xuân đòi hỏi sự kỳ công khi nguyên mẫu của nó dài 5m. Ngoài ra, quá trình vận chuyển cũng phải tính toán thật kỹ để tránh hoa bị dập, hư…”, ông Thành chia sẻ.

21 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Nóng 24h qua: Lan thủy tiên đoạt giải đặc biệt dù bị xén mất gần một nửa - 2

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Sơn La

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngày 2/2 (tức 28 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 21 người và bị thương 11 người. Các vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ, còn đường sắt và đường thủy không có sự cố.

Ngoài ra, CSGT cả nước đã xử lý hơn 3.600 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 3,6 tỉ đồng; tạm giữ 32 ô tô, 52 xe máy và tước bằng lái của 559 tài xế trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, số vụ tai nạn trong cùng kỳ năm 2019 đã tăng 4 vụ, tăng 1 người tử vong nhưng giảm 17 người bị thương.

Ớn lạnh clip mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi bánh xe container

Video clip ghi lại cảnh người phụ nữ ngã văng xuống đường vẫn nhanh tay kéo con ra khỏi bánh container

Trên mạng xã hội Facebook đang chia sẻ “chóng mặt” một đoạn clip từ camera hành trình ghi lại cảnh tượng 2 mẹ con thoát chết thần kỳ, sau khi chiếc xe máy xảy ra va chạm giao thông với chiếc ô tô 4 chỗ. Vụ việc được cho xảy ra tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 1/2, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Vào thời điểm trên, một chiếc xe máy chở 3 người đang lưu thông trên đường, bất ngờ bị chiếc xe hiệu Toyata Vios cùng chiều đụng phải khiến chiếc xe máy mất lái, 2 mẹ con ngồi sau bị hất tung xuống đường.

Khi ngã xuống đường, cùng lúc 1 chiếc xe container chạy cùng chiều lao tới với tốc độ cao. Rất may là người phụ nữ đang nhanh tay kéo đứa con nhỏ thoát chết thần kỳ khỏi bánh xe container. Điều bất bình là sau khi sự việc xảy ra, chiếc ô tô hiệu Vios (màu sáng) đã không dừng lại xem thế nào mà tiếp tục phóng chạy.

Sáng ngày 2/2, một lãnh đạo Đội CSGT - Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) cho biết đã nghe thông tin trên mạng, nhưng chưa thấy có báo cáo hay đề nghị gì liên quan vụ việc. “Tai nạn giao thông phải có đề nghị, kèm theo hình ảnh chúng tôi mới xử lý được. Đây là va chạm không để lại hậu quả, nếu có hậu quả buộc chúng tôi phải xác minh. Tuy nhiên, thông qua hình ảnh đó tuyên tuyền để mọi người tham gia giao thông cẩn thận hơn”, vị lãnh đạo Đội CSGT huyện Vụ Bản nói.

200 tỉ đồng tiền giả xuất hiện ở Quảng Bình dịp Tết là tin đồn thất thiệt

Nóng 24h qua: Lan thủy tiên đoạt giải đặc biệt dù bị xén mất gần một nửa - 3

Nguyễn Hải Đăng dùng Facebook cá nhân đăng tải thông tin về tiền giả gây hoang mang dư luận

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình vừa làm rõ vụ một đối tượng dùng mạng xã hội Facebook đăng thông tin thất thiệt là: Địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh khác đang lưu thông hơn 200 tỉ đồng tiền giả với mệnh giá 200.000 đồng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh này chỉ phát hiện 4 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc thông tin tiền giả xuất hiện trên mạng xã hội là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Công an Quảng Bình cũng đã triệu tập đối tượng Nguyễn Đăng Hải (SN 1988, ngụ thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), là đối tượng đăng tải thông tin này trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận là đã sao chép nội dung bài viết từ trên mạng và lưu toàn bộ hình ảnh về điện thoại. Sau đó, Hải chỉnh sửa địa danh thành “tỉnh Quảng Bình” và đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Hiện, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc cùng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nóng 24h qua: Gặp lại “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen

Cuộc sống của “triệu phú ve chai” sau gần 4 năm nhận lại 5 triệu Yen; Tình người trong vụ cướp 107 triệu đồng hy hữu…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN