Nóng 24h qua: Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của quân đội và công an

Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan quân đội và công an; Điều động, phê chuẩn nhân sự cơ quan của Quốc hội là những tin nóng 24h qua.

Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan quân đội và công an

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nóng 24h qua: Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của quân đội và công an - 1

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phong quân hàm Đại tướng và tặng hoa chúc mừng ông Tô Lâm và ông Lương Cường. (Ảnh: Bộ Công an)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chúc mừng hai đồng chí vinh dự được thăng quân hàm dịp này; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với cá nhân và gia đình của mỗi đồng chí mà là niềm tự hào, niềm vui chung đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội và lực lượng Công an nhân dân.

Việc Đảng, Nhà nước thăng hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội, Công an cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Điều động, phê chuẩn nhân sự cơ quan của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn nhân sự cơ quan của Quốc hội.

Nóng 24h qua: Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của quân đội và công an - 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, tại Nghị quyết số 622/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động ông Quàng Văn Hương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10/1/2019.

Tại Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV đối với ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phùng Đức Tiến thôi làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

2 cựu thứ trưởng Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành bị đề nghị từ 30 tháng đến 42 tháng tù

Sáng 29/1, HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa 2 bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân (đều là cựu thứ trưởng Bộ Công an) ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, 3 bị cáo khác gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79; Nguyễn Hữu Bách, cựu đại tá, cựu phó cục trưởng thuộc Bộ Công an; Phan Hữu Tuấn, cựu trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an, cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nóng 24h qua: Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của quân đội và công an - 3

 Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Trước khi đi vào phần tranh tụng, VKSND TP.Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.

Theo đó, VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên Vũ "nhôm" từ 14-15 năm tù; Nguyễn Hữu Bách từ 7-8 năm tù; Phan Hữu Tuấn 6-7 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Riêng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an: Trần Việt Tân bị đề nghị từ 36-42 tháng tù; Bùi Văn Thành bị đề nghị 30-36 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, đề nghị cấm 2 bị cáo này đảm nhiệm chức vụ trong lực lượng công an từ 3-4 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Đau lòng bé 3 tuổi tử vong đột ngột khi chơi cầu trượt

Chiều tối 28/1, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của em P.V.T ( học lớp 3 tuổi, Trường Mầm non Tân Sơn, trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương).

Nóng 24h qua: Thăng quân hàm Đại tướng cho 2 sĩ quan cao cấp của quân đội và công an - 4

Trường Mầm non Tân Sơn. 

Chiều cùng ngày, sau khi các cô giáo ở Trường Mầm non Tân Sơn cho các em học sinh ăn xong thì để các em ra sân trường vui chơi.

Sau đó, cô giáo hốt hoảng khi phát hiện em T. tím tái ở chân cầu trượt trong sân trường. Các giáo viên đã bế em T. chạy sang Trạm Y tế xã Tân Sơn để cấp cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin em T. tử vong, Công an xã Tân Sơn và Công an huyện Đô Lương đã xuống hiện trường để làm rõ sự việc.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an huyện Đô Lương xác định, em T. ra sân trường và một mình đến chơi cầu trượt. Có thể trong lúc chơi sợi dây rút ở vành mũ áo ấm vướng vào ván cầu trượt khiến bé mắc kẹt và dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Công an huyện Đô Lương chưa đưa ra kết luận cuối cùng mà đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục làm rõ.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương đã thăm hỏi, động viên phụ huynh học sinh.

Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến không xuất hiện ở phiên tòa Vũ ”nhôm”?

Ông Nguyễn Hữu Tín nguyên là Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến nguyên là Chủ tịch UBND TP Đà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN