Nóng 24h qua: Hành động bất ngờ của chủ shop giày sau khi tát nữ sinh viên đến đòi lương

Nữ chủ shop giày Canavaro đăng tâm thư xin lỗi sau khi tát, dọa gọi giang hồ “đập” nữ sinh viên; Lễ tang Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tổ chức theo nghi thức trang trọng;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Nữ chủ shop giày Canavaro xin lỗi sau khi tát, dọa gọi giang hồ “đập” nữ sinh viên

Liên quan đến vụ chủ shop giày Canavaro tát, dọa gọi giang hồ “đập” nữ sinh viên, ngày 23/9, sau nhiều ngày khóa trang Facebook cá nhân, nữ chủ shop giày tên L.N đã mở lại và đăng tải bức tâm thư xin lỗi gửi đến cá nhân nữ sinh bị tát cùng dư luận.

Nữ chủ shop giày thẳng tay tát vào mặt nữ sinh viên (Ảnh cắt từ clip)

Nữ chủ shop giày thẳng tay tát vào mặt nữ sinh viên (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài trang Facebook cá nhân, trên fanpage chính thức của shop giày dép Canavaro cũng đã đăng tải bức tâm thư xin lỗi nói trên chỉ sau ít phút khi bức tâm thư này được đăng tải trên facebook L.N.

“Vì trong lúc nóng giận Tôi đã không kiểm soát được hành động. Đưa ra những lời nói gây ảnh hưởng đến các cấp chính quyền. Và những lời lẽ cũng như hành động đánh em H.. Những lời tôi phát ngôn về các mối quan hệ trong lúc nóng giận là những lời không thật, chỉ là quá nóng giận nên tôi đã nói như vậy.

Rất mong em H. tha lỗi cho tôi. Mong mọi người bỏ qua cho tôi. Và mong mọi người cho tôi có cơ hội sửa đổi và làm lại”, trích một số nội dung bức tâm thư xin lỗi được đăng tải trên trang cá nhân facebook L.N.

Sau khi bức tâm thư trên xuất hiện, rất nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức bình luận chia sẻ ý kiến của mình. Một số thì chấp nhận lời xin lỗi của nữ chủ shop giày, số còn lại vẫn đang tiếp tục… ném đá.

“Trong đời ai cũng mắc sai lầm cả, quan trọng là biết mình sai, nhận trách nhiệm, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người để sửa sai.

Rất mong mọi ng sẽ bao dung, tạo điều kiện cho chị ấy sửa sai”, tài khoản Trọng Nghĩa bình luận.

“Mọi người đều có thể mắc sai lầm. Quan trọng là nhận ra và sửa đổi để tiến bộ hơn. Chúc em đứng lên và vượt qua khủng hoảng này. Anh tin mọi người đều rộng lòng tha thứ”, tài khoản có tên Huong Pham Van chia sẻ.

Lễ tang Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tổ chức theo nghi thức trang trọng

Sáng 23/9, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lễ tang Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy sẽ được Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh TPHCM dự kiến tổ chức vào ngày 25 và 26/9 theo nghi thức trang trọng.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không- Không quân đến thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tại Bệnh viên Quân y 175, ngày 19/9. Ảnh: PK-KQ.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không- Không quân đến thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy tại Bệnh viên Quân y 175, ngày 19/9. Ảnh: PK-KQ.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Bảy bị đột quỵ khi đang làm vườn và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 ở TPHCM vào ngày 16/9. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, Đại tá Bảy đã từ giã cõi đời vào tối qua (22/9).

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A, sinh năm 1936, quê ở Lai Vung, Đồng Tháp) là một trong 16 phi công Việt Nam đạt cấp Aces (bắn rơi 5 máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ. Phi công Nguyễn Văn Bảy thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân tiêm kích 923 và tham gia trận đánh đầu tiên trên vùng trời Bắc Sơn - Chi Lăng.

Được xem là một trong những huyền thoại không chiến của Không quân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Bảy đã lái chiếc MiG 17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ (2 chiếc F-105 và 5 chiếc F-4). Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chức vụ cuối cùng mà ông đảm nhiệm trước khi nghỉ hưu là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân.

Nhiều khách hàng cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án của Công ty địa ốc Alibaba

Đông đảo khách hàng đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba yêu cầu rút vốn sau khi Luyện bị bắt

Đông đảo khách hàng đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba yêu cầu rút vốn sau khi Luyện bị bắt

Thời gian qua, nhiều tỉnh thành phía Nam siết chặt quản lý đối với Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba để chặn đứng những dự án ma khiến doanh nghiệp này không thể làm hạ tầng và chào bán công khai mua bán các dự án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương luôn túc trực tiếp nhận các nạn nhân của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chúng lập ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.

Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Không khí lạnh tràn về sớm ở miền Bắc

Mùa đông năm 2019 khả năng sẽ ấm hơn mùa đông năm 2018. Ảnh minh họa.

Mùa đông năm 2019 khả năng sẽ ấm hơn mùa đông năm 2018. Ảnh minh họa.

Năm nay, không khí lạnh về ngay trong tháng 9 nên nhiều người cho rằng, mùa đông 2019 sẽ đến sớm.

Nhận định về điều này, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay dù đến muộn hơn năm ngoái nhưng vẫn sớm hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh đầu mùa đều không khiến nhiệt độ giảm sâu.

Đối với ngành khí tượng, mùa đông thường được tính bắt đầu khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra. Mọi năm, các đợt rét đậm, rét hại thường đến sớm, rơi vào khoảng trước Noel (25-26/12).

Chính vì vậy, ông Lâm cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định là mùa đông năm nay đến sớm hay muộn”.

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, bắt đầu từ thời điểm này trở đi, cứ vài tuần lại có một đợt không khí lạnh tràn về. Sau đó, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau là cao điểm các đợt không khí lạnh tràn về.

Các đợt gió mùa tràn về thông thường cứ 5 – 7 ngày lại có một đợt và được bổ sung liên tục nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Miền Bắc xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) là cuối tháng 12.

Nóng trong tuần: Truy nã đỏ ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Ông chủ Nhật Cường đang bị truy nã đỏ trên toàn thế giới; Nguyên do của việc rải đá trắng xuống sông Tô Lịch (Hà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN