Nóng trong tuần: Anh trai điên cuồng truy sát cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ đồng

Anh trai điên cuồng truy sát cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ đồng; Cô gái trẻ mất mạng sau khi “nhắm mắt nhận quà” từ người yêu… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Anh trai điên cuồng truy sát cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ đồng

Chiều 14/9, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đi xe đạp sang nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, trú phường Chùa Hang) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) để đòi nợ số tiền 3,6 tỷ đồng. 

Khi đi, ông Hồng mang theo dao, súng, chai xăng. 

Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an

Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an

Tại nhà bà Hà, ông Hồng đã gặp anh Vương. Giữa 2 người xảy ra xô xát, ông Hồng đâm hai nhát vào ngực anh Vương. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo chạy đến giữ tay ông Hồng. 

Trong lúc giãy giụa, ông Hồng rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào ông Thành, bà Hà. Sau đó hàng xóm đến can ngăn, tước dao, đưa ông Hồng ra ngoài và đưa ông Thành, bà Hà, anh Vương đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Hà đã không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm Hồng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định là do món nợ khoảng 3,6 tỷ đồng mà gia đình bà Hà đã vay của ông Hồng. Nhiều lần đòi nợ bất thành, ông Hồng đã nảy sinh uất ức và gây án.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hồng nguyên là Phó Giám đốc một xí nghiệp sản xuất, kinh doanh xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cô gái trẻ mất mạng sau khi “nhắm mắt nhận quà” từ người yêu

VKSND TP Cần Thơ  vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội "Giết người" đối với Đào Công Châu (27 tuổi; ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

M. là một cô gái xinh đẹp

M. là một cô gái xinh đẹp

Châu có quan hệ tình cảm với chị T.T.G.M (18 tuổi; ngụ huyện Cờ Đỏ, làm nghề uốn tóc tại tỉnh Đồng Nai). Tháng 8 vừa qua, Châu phát hiện chị M có quan hệ tình cảm với người khác nên tìm cách níu kéo nhưng bất thành.

Ngày 21/8, Châu thuê xe ô tô tự lái để đi Đồng Nai gặp M.

10 giờ ngày 25/8, Châu hẹn gặp M chia tay để Châu về Cần Thơ. Châu lái xe chở M đến nơi vắng người gần siêu thị ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) nói chuyện. Tại đây, Châu kêu M nhắm mắt lại để nhận quà. Khi M vừa nhắm mắt, Châu cầm dao cắt cổ M khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Châu lái xe chở xác M về huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau đó, thấy khó chịu, Châu vùng vẫy làm bung cửa xe và được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 sau chầu nhậu

Sáng 13/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, tối 19/12/2018, Đăng đi nhậu tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ về nhà thì gặp em N.T.L.T (SN 2005, học sinh lớp 8 một trường THCS khác cũng trên địa bàn huyện Đức Cơ).

Đăng liền giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ em T ngồi lên xe để chỉ đường. Sau đó Đăng liền chở em T ra phía sau Trung tâm y tế huyện Đức Cơ và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi chở em T về nha, Đăng bị người nhà em này giữ và trình báo công an. 

Đăng sau đó đã bị bắt giữ, khởi tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã rút hồ trơ để điều tra và thay đổi tội danh sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng chém cháu trai 10 tuổi lìa tay từng… chém người khác

Liên quan đến vụ việc cháu Hoàng Văn V. (SN 2009, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) bị bác họ Hoàng Văn Líu (SN 1970, cùng trú tại thôn Đá Cối) chém trọng thương vào ngày 7/9, một lãnh đạo UBND xã Giáo Liêm cho biết, trước đó đối tượng Líu từng chém hụt một người phụ nữ bán nước mía.

Cụ thể, trước đó ít tháng khi Líu hỏi mua nước mía của một người phụ nữ trong làng, khi người này trêu đùa hôm nay trời mát mà bác cũng mua nước mía à thì Líu đã vơ lấy con dao ở quán chém người phụ nữ này. May mắn là Líu chém trượt nên người phụ nữ không bị thương.

Trước khi gây án, đối tượng Líu từng chém người dân ở địa phương

Trước khi gây án, đối tượng Líu từng chém người dân ở địa phương

Trước đó, ngày 7/9, Líu bất ngờ cầm dao sang nhà em trai rồi đi vào phòng cháu trai. Khi thấy cháu Hoàng Văn V. (10 tuổi) đang ở trong phòng một mình, Líu dùng dao chém liên tiếp vào người cháu bé khiến nạn nhân đứt lìa bàn tay trái cùng một số vết thương ở tay phải và góc mắt trái. "Cú chém đã làm hỏng mắt của cháu V., hiện mắt trái của cháu V. đã được các bác sĩ lấy ra…", lãnh đạo xã nói.

Theo lãnh đạo xã, đối tượng Líu có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Hiện trường vụ truy sát khiến 3 người thương vong tại Thái Nguyên

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Chùa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN