Nóng 24h qua: Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy

Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy; Một phụ nữ vẫn bị sét đánh tử vong khi ngồi trong nhà;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xuất hiện clip một phụ nữ lấy mũ bảo hiểm che camera để người kia tè bậy trong thang máy

Ngày 24/6, Ban quản lý tòa nhà Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, trích xuất lại hệ thống Camera giám sát, đơn vị phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 22/6, có hai người phụ nữ vào thang máy PL06 (Đơn nguyên 02- tòa nhà CT2B).

Nóng 24h qua: Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy - 1

Hình ảnh người phụ nữ rời khỏi thang máy sau khi “tè bậy”. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, trong lúc chờ người nhà đón lên khối căn hộ, một phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm che camera trong thang máy để người còn lại có hành động đi vệ sinh trong thang máy. Qua kiểm tra, ban quản lý tòa nhà xác định hai người phụ nữ đi vào thang máy và có hành động tè bậy là khách của căn hộ ở tầng 27, tòa nhà CT2B.

Đến ngày 23/6, đại diện ban quản lý tòa nhà đã làm việc với chủ hộ ở tầng 27 cùng các bên liên quan. Tại buổi làm việc, chủ căn hộ ở tầng 27 đã đứng ra nhận trách nhiệm thay vị khách có hành động tè bậy ở thang máy, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng dân cư Gelexia Riverside và cộng đồng dân cư tòa nhà CT2B. Sau đó, với hành vi vi phạm nêu trên, ban quản lý chung cư đã xử phạt chủ hộ ở tầng 27 số tiền 2 triệu đồng.

Nhóm bạn trẻ hẹn nhau cùng mặc áo có in 111 tới phiên xử Nguyễn Hữu Linh vào sáng mai

Hôm nay, một ngày trước phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Linh, nhiều nhóm bạn trẻ hẹn nhau trên Facebook cùng mặc áo có in 111 và khẩu hiệu "Trừng trị ấu dâm. Bảo vệ trẻ em" đến TAND quận 4 vào sáng mai, 25-6.

111 là số tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, đặc biệt giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bóc lột, mua bán... dễ nhớ để quay số gọi khẩn cấp.

Nóng 24h qua: Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy - 2

 Cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh thừa nhận ôm, hôn bé gái ở thang máy.

Như đã thông tin, ông Linh từng là Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vì bị cáo buộc có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư mà dư luận quan tâm thời gian qua.

Mẹ của cháu bé bị hại có bản cam kết không khiếu nại, khiếu kiện (Bút lục số 124), trong đó ghi rõ "Khi xảy ra sự việc, tôi đã gặp anh Linh, người đi chung thang máy với cháu và xác định sự việc cũng chỉ xuất phát từ quý cháu ôm hôn và thơm cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chúng tôi không thấy tổn hại gì với bé và ông Linh cũng là ba của hai vợ chồng em T. hay đi chung thang máy với tôi. Tôi yêu cầu cơ quan công an không tiếp tục điều tra và xử lý đối với ông Linh".

Gia đình bị hại có đơn đề nghị không xử lý hình sự ông Linh, cũng như không yêu cầu luật sư bảo vệ quyền lợi mà tòa chỉ định.

Vụ án được khởi tố từ ngày 20-4. Ông Linh bị khởi tố bi can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sau 20 ngày CQĐT xem xét, xác minh tin báo về tội phạm theo quy định.

Một phụ nữ vẫn bị sét đánh tử vong khi ngồi trong nhà

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc thương tâm trên xảy ra vào trưa ngày 23/6 tại địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Vào thời điểm trên, mưa lớn kèm giông sét xảy ra trên diện rộng tại huyện Mèo Vạc. Bà Lầu Thị Say (48 tuổi, trú tại thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn, Mèo Vạc) bị sét đánh tử vong khi đang trú ngụ trong nhà.

Nóng 24h qua: Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy - 3

Một phụ nữ bị sét đánh khi đang ở trong nhà. Ảnh minh họa

Cũng vào trưa ngày 23/6, 3 người khác cùng trú tại thôn Há Dấu Cò gồm: Lầu Mí Tủa (36 tuổi), Thò Mí Nô (24 tuổi) và Lầu Thị Sia (41 tuổi) bị sét đánh trọng thương. 3 nạn nhân này sau đó được mọi người đưa Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để cấp cứu.

Được biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã phối hợp cùng chính quyền sở tại tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết 6,4 triệu đồng và 3 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

Gần 90 nghìn thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

Chiều ngày 24/6, hơn 887.000 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học sẽ đến các địa điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Nóng 24h qua: Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy - 4

 Thí sinh đang làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019

Theo đó, thí sinh phải có mặt ở địa điểm thi từ 14 giờ để làm thủ tục dự thi. Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi.

Nếu thí sinh phát hiện sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo cáo ngay cho cán bộ của Điểm thi để xử lý kịp thời.

Trong trường hợp bị mất giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Cập nhật mới nhất trước phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô

Hiện tại ông Nguyễn Hữu Linh đang tạm trú tại một căn nhà ờ quận 2, TP HCM và phóng viên đã có thông tin cập nhật mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN