Nóng 24h qua: CSGT ra quân tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ đối với mọi phương tiện

Làm rõ việc thuyền viên tàu du lịch bị tố quay trộm khách tắm; CSGT ra quân tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ đối với mọi phương tiện… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

CSGT ra quân tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ đối với mọi phương tiện

Cục CSGT ra quân xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng sáng 15/7

Cục CSGT ra quân xử lý vi phạm trên tuyến Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng sáng 15/7

Ngày 15/7, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân thực hiện tổng kiểm tra đối với các phương tiện vận tải, trong đó tập trung vào ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô.Tổ trưởng các tổ công tác xử lý vi phạm trên đường được trang bị camera gắn trên ngực.

Đặc biệt, trong lần ra quân này, các tổ trưởng tổ công tác xử lý trên đường sẽ được gắn một camera trước ngực, ghi lại hình ảnh toản bộ quá trình xử lý vi phạm.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT cho biết, kế hoạch được thực hiện từ 15/7 đến hết ngày14/8 và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/7 đến hết ngày 29/7; đợt 2 từ ngày 30/7 đến hết ngày 14/8.

Trong thời gian này, CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma tuý, đi sai phần đường, làn đường...

“Chúng tôi sẽ tập trung vào thời gian có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là sau bữa trưa và từ 18h tối đến sáng hôm sau. Yêu cầu là phải làm sao phát hiện nhiều nhất các vi phạm, xử lý nghiêm, từ đó phân tích, đưa ra các chỉ số cảnh báo người dân tham gia giao thông tốt hơn”, Đại tá Bình nói và cho biết, CSGT sẽ dừng bất cứ phương tiện nào đang lưu thông trên đường, trong đó tập trung vào xe khách, xe container và xe máy.

Làm rõ việc thuyền viên tàu du lịch bị tố quay trộm khách tắm

 Văn bản hỏa tốc của UBND TP.Hạ Long

 Văn bản hỏa tốc của UBND TP.Hạ Long

Ngày 15/7, UBND TP.Hạ Long đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long Hùng Long 66, biển kiểm soát QN – 6096 từ ngày 15/7 cho tới khi được UBND TP.Hạ Long có văn bản chấp thuận cho tàu hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ UBND TP.Hạ Long, trước đó, ngày 13/7 UBND TP.Hạ Long nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long trên tàu Hùng Long 66, biển kiểm soát QN – 6096 về việc thuyền viên trên tàu có hành vi sử dụng camera điện thoại di động ghi hình khách du lịch tắm tráng trên tàu.

UBND TP.Hạ Long đã giao Công an thành phố chủ trì cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có.

UBND TP.Hạ Long cũng yêu cầu bà Lê Thị Hương (chủ tàu du lịch Hùng Long 66 QN-6096) và ông Trần Văn Hùng (thuyền viên của tàu Hùng Long 66 QN-6096) phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm của thuyền viên trên tàu.

Vì sao sông Tô Lịch “hiện nguyên hình” đen kịt, cá chết nổi trắng? 

Cá chết trôi dạt trên sông Tô Lịch sau khi nước rút

Cá chết trôi dạt trên sông Tô Lịch sau khi nước rút

Mới đây, từ ngày 9-11/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả khoảng 1 triệu m3 nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả này đã làm cho đầu nguồn sông Tô Lịch thay đổi bất ngờ. Dòng nước thải đen ngòm hằng ngày của sông được thay thế bằng nước hồ Tây xanh biếc.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng 2 ngày, nước sông Tô Lịch lại bắt đầu chuyển màu, trở về trạng thái đen kịt như trước đó. Nước rút nhanh khiến nhiều đoạn sông hở cả một khoảng bùn ven bờ, kèm theo đó là rất nhiều cá chết nổi trắng trên mặt nước.

Lý giải về hiện tượng cá chết nhiều sau khi nước sông rút, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE), đơn vị lắp đặt công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản cho biết, cá chết trên sông Tô Lịch hầu hết là cá rô phi. Cá này chủ yếu xuất phát từ hồ Tây.

“Theo dòng nước cuốn vào sông Tô Lịch, cá bị va đập, kẹt vào tấm chắn rác nên chết trước khi vào sông. Sau đó, xác cá trôi dạt về phía trung tâm xử lý thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch công nghệ Nhật Bản. Còn phía vị trí phường Quan Hoa rất xa so với vị trí xử lý làm sạch nước bằng công nghệ Nano Bioreactor nên cá có thể bị thiếu ôxy nên chết”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Còn PGS. TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học tự nhiên), người từng lọc nước sông Tô Lịch để uống cho rằng, sau khi hết 1 triệu m3 nước hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ trở về ô nhiễm như cũ bởi lẽ, sông không có nguồn nước liên tục mà kiểu có nước thì xả, không có lại ngưng nên không có tác dụng gì với vấn đề ô nhiễm.

Người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối đón con trai Bình An xuất viện

Cả gia đình chị Liên đoàn tụ, hạnh phúc đón bé Bình An

Cả gia đình chị Liên đoàn tụ, hạnh phúc đón bé Bình An

Hôm nay (15/7), sau gần 2 tháng chào đời, bằng nghị lực phi thường của mẹ và con, cùng sự chăm sóc của các bác sĩ, sản phụ Nguyễn Thị Liên đón bé Bình An ra viện với sức khỏe tốt.

“Chỉ cần hai mẹ con gặp nhau đã mừng lắm rồi. Nhưng giờ mẹ được về nhà thì đó là điều không thể tưởng tượng được”, PGS, TS Trần Danh Cường- Giám đốc BV Phụ sản TƯ nói. 

Sau 25 ngày chăm sóc tích cực, bé Bình An đã tự thở. Sau 2 tuần nữa, dự kiến sẽ tăng 5 lạng nữa giống như một cháu mới sinh được khoảng 2,900 gram.

Hiện, bé Bình An không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất. Bé đã tự thở, ổn định, tăng cân, tự bú được, phản xạ sơ sinh bình thường, không có sự bất thường về thần kinh, thị giác.

Đường ống nước sông Đà tiếp tục gặp sự cố rò rỉ

6h sáng 15/7, đường ống nước sạch sông Đà nằm tại km 22, (hầm chui số 14 trên đại lộ Thăng Long, đoạn chạy qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) gặp sự cố rò rỉ

6h sáng 15/7, đường ống nước sạch sông Đà nằm tại km 22, (hầm chui số 14 trên đại lộ Thăng Long, đoạn chạy qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) gặp sự cố rò rỉ

Khoảng 6h sáng 15/7, đường ống nước sạch sông Đà nằm tại km 22, (hầm chui số 14 trên đại lộ Thăng Long, đoạn chạy qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) gặp sự cố rò rỉ.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị vận hành đường ống nước sông Đà đã điều 30 công nhân cùng 2 máy xúc đến khu vực rò rỉ thay đường ống mới. Đồng thời, thông báo cho đơn vị mua nước, người dân về việc cung cấp nước bị gián đoạn.

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco), đơn vị vận hành đường ông nước sông Đà cho biết, đến 13h cùng ngày, đường ống nước gặp sự cố đã được khắc phục xong và hiện tại nước đã được cấp trở lại cho người dân.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaco (đơn vị mua nước sạch của nhà máy nước sông Đà), đến thời điểm 16h, nước sạch vẫn chưa có trở lại cấp cho người dân Thủ đô.

Nóng trong tuần: Tiến sĩ hiến kế lấy lu chống ngập cho TP.HCM gây ”bão” trên mạng

Tiến sĩ đề xuất trang bị lu cho dân TP.HCM chống ngập; Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản là những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN