Nóng trong tuần: Tiến sĩ hiến kế lấy lu chống ngập cho TP.HCM gây "bão" trên mạng

Tiến sĩ đề xuất trang bị lu cho dân TP.HCM chống ngập; Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản là những tin nóng trong tuần.

Tiến sĩ đề xuất trang bị lu cho dân TP.HCM chống ngập

Tại phiên thảo luận về chuyên đề chống ngập chiều 12/7, PGS TS Phan Thị Hồng Xuân đã đề xuất với UBND TP sáng kiến mỗi nhà nên trang bị lu nước để góp phần chống ngập.

Theo bà Phan Thị Hồng Xuân, nếu thử nhìn ở góc độ khoa học xã hội và nhân văn, có thể tìm ra sáng kiến chống ngập đơn giản thay vì chờ các giải pháp chống ngập hiện nay.

Người dân TP.HCM vẫn chịu cảnh ngập mỗi khi trời mưa hoặc triều cường

Người dân TP.HCM vẫn chịu cảnh ngập mỗi khi trời mưa hoặc triều cường

Bà Xuân nói: "Mỗi nhà ở nông thôn, trước sân có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính năng lưu trữ nước mưa. Nên chăng, cần suy nghĩ về biện pháp này bên cạnh các giải pháp chống ngập bằng công trình. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Có thể trang bị cho mỗi nhà một lu nước to để hứng nước mưa".

Ý kiến này lập tức nhận được nhiều dư luận trái chiều. Các chuyên gia cho rằng đây không phải là giải pháp nghiêm túc cho việc chống ngập, một vấn nạn của TP.HCM hiện nay. 

 Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc đề xuất giải pháp trang bị lu cho người dân chứa nước để chống ngập là không hiệu quả. Theo ông Sơn, ở nhà người dân họ muốn mua lu chứa nước để tiết kiệm nước là việc của người dân. Còn ở đây là giải pháp chống ngập theo tôi không hiệu quả.

Cũng theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, việc chống ngập cho Thành phố phải có những nghiên cứu mang tính khoa học và phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. Việc sử dụng lu để chống ngập là một ý kiến về kinh nghiệm dân gian chứ không phải là giải pháp chống ngập nghiêm túc để áp dụng được.

Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

Chiều 10/7, theo thông tin trên báo chí, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Các quyết định tố tụng của CQĐT đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn hôm 9/7.

Đại gia Lê Thanh Thản. Ảnh: Internet

Đại gia Lê Thanh Thản. Ảnh: Internet

Bước đầu công an xác định ông Thản bị khởi tố do có vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6) ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Thản là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án.

Thanh niên 16 tuổi tông thẳng xe máy vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Sáng 9/7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một nam thanh niên đi xe nhãn hiệu Air Blade màu đen vi phạm, không đội mũ bảo hiểm, hung hãn chạy với tốc độ cao, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT và tông trực diện vào chiến sĩ cảnh sát. 

Hình ảnh nam thanh niên lao thẳng xe máy vào CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh nam thanh niên lao thẳng xe máy vào CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân được xác định là Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội CSGT- Trật tự, Công an huyện An Lão, Hải Phòng. Cú tông mạnh khiến anh Quý bị hất văng xuống đường, chấn thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã lập tức đưa Thượng úy Quý đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến An. 

Nam thanh niên điều khiển xe tốc độ cao gây tai nạn là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi), ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyện vọng từ chức lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải chưa được quyết định

Hơn 1 tháng sau khi gửi đơn từ chức lần 2, nguyện vọng của ông Hải vẫn chưa được đáp ứng. Ngày 12/7, trao đổi về sự việc của ông Đoàn Ngọc Hải bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM đang diễn ra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, hiện Sở Nội vụ vẫn đang trong thời gian trình Ban cán sự Đảng UBND TP.

Ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải

Theo quy định, ông Hải là cán bộ thuộc diện quản lý của Thành ủy nên cơ quan này sẽ là nơi quyết định đối với các đề nghị của ông Hải. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy cho biết kết quả sẽ sớm có và sẽ được công bố công khai.

Trước đó, ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định điều động Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải sang làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn. Tuy nhiên ngay chiều hôm đó ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn từ chức.

Trong lá đơn này, ông Hải cho biết bản thân không có trình độ, chuyên môn về ngành xây dựng, do đó nếu nhận nhiệm vụ mới thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân.

Chuyên gia nói gì về Tiến sĩ đề xuất dùng lu chống ngập?

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc đề xuất dùng lu chống ngập không phải là giải pháp nghiêm túc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN