Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup

Cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup; BV Tâm thần thông tin về sức khỏe của “hot girl” Bella;…là những thông tin nóng trong 24h qua.

Cắm cả bằng tiến sĩ để cá độ World Cup

Sáng 9/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đề cập đến những diễn biến mới liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup - 1

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà NộiaThiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản lưu ý, tình trạng cá độ bóng đá đang diễn ra rất phức tạp trong nhân dân, nhất là trong mùa World Cup 2018, gây ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự.

Ông dẫn chứng, có những người làm nghề kéo xe ba gác cũng thua cá độ tới 300 triệu đồng. Rồi ông cũng nghe có những chuyện như có người có tới vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã cháy vốn, cầm hết cả ô tô, nhà cửa, tài sản khác. Thậm chí có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, giấy tờ tuỳ thân vì cá độ đá bóng.

Công khai danh tính nam thanh niên nói: “Bác tao là trưởng Công an TP”

Phó trưởng công an phường Quyết Tâm, TP. Sơn La cho hay, qua xác minh, nam thanh niên vi phạm giao thông tên là Đỗ Mạnh Dũng (SN 1990), nhà ở tổ 3 phường Quyết Tâm, TP. Sơn La. Sau khi xảy ra vi phạm giao thông, công an đã lập biên bản sự việc và tạm giữ phương tiện.

Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup - 2

Nam thanh niên vi phạm giao thông gọi cả bố và mẹ ra ngăn cản lực lượng chức năng thực thi công vụ - Ảnh cắt từ clip

“Ngoài hành vi vi phạm giao thông không đội mũ hiểm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định thì chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ có đề xuất xử lý thêm một số hành vi khác. Cụ thể hành vi như nào thì chúng tôi đang tiếp tục xem xét”, vị Phó trưởng công an phường Quyết Tâm nói.

Trong clip, khi xảy ra vụ việc, Dũng đã nói: “Bác tao là trưởng công an thành phố”.

Liên quan đến nội dung này, vị Phó trưởng công an phường Quyết Tâm nói thêm: “Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình người vi phạm. Cả bố và mẹ nam thanh niên đều nói không có quan hệ gì với lãnh đạo công an thành phố”.

Bệnh viện Tâm thần thông tin về sức khỏe của “hot girl” Bella

BS Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Đoàn Thúy Hà (biệt danh “hot girl”  Bella, 32 tuổi, quê gốc ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

“Bệnh nhân này vừa nhập viện được khoảng 22 tiếng đồng hồ, trong tình trạng hưng cảm, nói nhiều, nói nhảm, hoang tưởng, ảo giác khá nặng. Đây cũng là những biểu hiện của rối loạn tâm thần. Do đó, hiện tại chúng tôi đang tập trung dùng thuốc, liệu pháp tâm lý để điều trị cho bệnh nhân này”, BS Tô Thanh Phương thông tin.

Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup - 3

 Hot girl" Bella đã được đưa vào Bệnh viện tâm thần Trung ương.

Trước đó, những ngày ở trung tâm Bảo trợ xã hội I (huyện Đông Anh, Hà Nội), Bella luôn ôm ấp con bằng chiếc áo dạ trong tiết trời nắng nóng, không cho ai tiếp xúc hay gần gũi con trai của mình.

Ngày 29/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được 2 đơn thư của người dân có cùng nội dung tố giác hành vi xâm phạm quyền trẻ em và mong muốn quyền trẻ em được bảo vệ.

Cụ thể, nội dung phản ánh về sự việc bà Đoàn Thúy Hà (tên gọi khác là Bella, sinh năm 1986, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thường xuyên mang con trai (hơn 1 tuổi) đi nhiều nơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, bà Hà còn có những hành động hành hạ, ngược đãi cháu bé như: hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu bé…

Trung tâm DBKTTV Quốc gia lý đợt mưa như trút sau nắng nóng điên cuồng ở miền Bắc

Từ ngày 29/6-6/7, miền Bắc trải qua một đợt nắng nóng kinh hoàng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C. Đợt nắng nóng được đánh giá là khốc liệt nhất trong năm 2018.

Tuy nhiên, từ ngày 7/7 trở đi, nắng nóng ở miền Bắc bắt đầu dịu dần khi những cơn mưa ập tới.

Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup - 4

Người Hà Nội quay cuồng trong đợt nắng nóng gay gắt nhất năm 2018. 

Mưa mỗi ngày một lớn hơn. Từ 7 giờ sáng qua (8/7) đến 1 giờ sáng nay (9/7) một số tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Sìn Hồ (Lai Châu) 64mm, Sapa (Lào Cai) 46mm, Bắc Mê (Hà Giang) 37mm, Thái Nguyên 57mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 108mm,…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên tới 5000m.

Nổ tang vật tại trụ sở công an ở Bình Dương, 4 cán bộ bị thương

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 9h ngày 6.7, Chi cục thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản do đồng chí Phan Minh Châu (Chấp hành viên, Chủ tịch hội đồng), Nguyễn Thành Lợi (Chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch huyện Dầu Tiếng, Ủy viên chủ trì và đồng chí Phạm Xuân Tứ, đồng chí Thái Thị Kim Quý (Thủ kho và Thư ký thuộc Chi cục thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng), đồng chí Thượng úy Nguyễn Nhứt Ải (Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành tiêu huỷ vật chứng tài sản ở công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nóng 24h qua: Có người cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup - 5

Công an khám nghiệm 1 vụ án (ảnh minh họa)

Số vật chứng được tiêu huỷ gồm có 7 túi nylon chứa 3,3 kg pháo nổ và 13 túi nylon chứa 6 kg pháo nổ. Các đồng chí tiến hành lấy thuốc pháo từ túi nylon ra ngoài. Sau đó, các đồng chí đã dùng gạch, đá đập các viên pháo. Lúc này, tiếng nổ lớn phát ra khiến khiến 4 người là: Châu, Tứ, Quý, Ải trong hội đồng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Công an đã phong toả tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do các cán bộ sơ suất trong việc tiêu huỷ tang vật gây nổ.

Cắm cả bằng tiến sĩ để lấy tiền cá độ World Cup

Có người cầm cố cả bằng tiến sĩ, thậm chí có người làm nghề kéo xe ba gác cũng thua độ đến 300 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN