Nóng 24h qua: 2 tướng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Bổ nhiệm thêm 2 Thứ trưởng Bộ Công an; Cả nhà thoát họa sát thân nhờ người hàng xóm dũng cảm… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Bổ nhiệm thêm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 15/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Công an. Tới dự buổi lễ có cùng nhiều lãnh đạo Bộ, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định Bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trung tướng Lương Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

Trung tướng Lương Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, đồng thời, cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Như vậy, đến nay Bộ Công an có 6 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

Sáng 15/8, bên lề hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc.

Ông Phong cho biết thêm, do ông Hải đã nhận quyết định bổ nhiệm (làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên), sau đó có đơn từ chức và xin nghỉ không lương nên thành phố quyết định không thi hành kỷ luật ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và nộp đơn từ chức ngay sau đó.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và nộp đơn từ chức ngay sau đó.

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM vừa qua, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã nghe báo cáo về việc ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn xin từ chức và thành phố đang xử lý theo đúng pháp luật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, ông Hải đang là cán bộ công chức nên phải làm đúng theo quy định. Về nguyên tắc khi xin thôi việc thì phải chờ quyết định và trong khi chờ thì ông Hải phải đi làm chứ không được nghỉ ngang.

Trước đó, ngày 4/6 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải đang giữ chức Phó chủ tịch UBND quận 1 giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP.HCM.

Sau khi nhận quyết định, ông Hải bất ngờ nộp đơn từ chức ngay trong ngày. Ông trình bày, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo nên xin được từ chức.

Cả nhà thoát họa sát thân nhờ người hàng xóm dũng cảm

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào 2 giờ sáng nay, 15/8, tại khu phố 6, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một xưởng mộc nhỏ bùng cháy. Lửa bao trùm nhưng gia đình chủ xưởng mộc vẫn không hay biết, ngủ say trong căn nhà sát bên.

Video hiện trường vụ cháy

Lúc này, một người đàn ông hàng xóm phát hiện nên lập tức tri hô cho mọi người và nhanh chóng leo rào vào đập cửa hô hoán cho gia chủ biết. Nhờ đó cả gia đình 4 người thức giấc tháo chạy khỏi đám cháy.

Những người hàng xóm khác cùng nhau dùng nước, cát dập lửa nhưng vì trong xưởng mộc nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.

Sau đó, lực lượng PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy. Đến 4 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Người đàn ông chạy mô tô 400 phân khối tử vong trên đại lộ

Sáng 15/8, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến anh N.V.Q. (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong (Ảnh: Đông Thịnh)

 Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong (Ảnh: Đông Thịnh)

Theo thông tin ban đầu, khuya 14/8, anh Q điều khiển xe máy phân khối lớn (400 phân khối) lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ hầm Thủ Thiêm về xa lộ Hà Nội. Khi đến gần cầu Cá Trê Lớn (phường An Lợi Đông, quận 2), mô tô của anh va vào dải phân cách khiến anh ngã xuống đường, bất động.

Anh Q được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tượng thú hai đầu ở Cà Mau vẫn “bơ vơ”

Liên quan đến tượng thú hai đầu ở Cà Mau (hiện do Biên phòng Cái Đôi Vàm tạm giữ), chiều 14/8, Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết Bộ đội biên phòng tỉnh đang chờ kết quả giám định từ Bảo tàng và Sở Văn hóa tỉnh Cà Mau mới có hướng giải quyết tiếp theo.

Phần đầu pho tượng quái thú hai đầu (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Phần đầu pho tượng quái thú hai đầu (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trong khi đó, chiều cùng ngày, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Cà Mau lại cho rằng biên phòng tạm giữ thì có trách nhiệm giải quyết.

“Chúng tôi có chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Cà Mau đi khảo sát để nắm tình hình chứ không có giám định hay giải quyết gì. Biên phòng tạm giữ thì biên phòng giải quyết” - ông Hùng nói. 

Trước đó, ngày 14/7, hai thanh niên ở Cà Mau nhặt được pho tượng thú hai đầu ở ngoài cửa biển Vàm Xoáy. Do bất hòa, một trong hai gia đình có con nhặt được tượng báo chính quyền. Sau đó, Đồn biên phòng Cái Đôi Vàm tạm giữ pho tượng. 

Bảo tàng Cà Mau sau đó được cử xuống chụp ảnh, khảo sát pho tượng, kết luận là tượng làm bằng đồng thau, nặng hơn 25 kg, tạm gọi là tỳ hưu.

Tuy nhiên đến nay, sau gần 1 tháng bị tạm giữ, tượng quái thú hai đầu này vẫn chưa được cơ quan nào giải quyết, trong khi hai gia đình nhặt được muốn xin lại.

“Nếu là bảo vật quốc gia thì Nhà nước tịch thu, nếu là vật bình thường thì trả cho chúng tôi” - bà Nương, một trong hai gia đình đồng nhặt được pho tượng trên, nói.

[Infographic] Chân dung 2 tướng công an được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Lương Tam Quang và thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN