Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền

Giả danh người thân nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Quảng Nam để nhận tiền từ thiện và thông tin lập tổ xác minh nghi vấn Cục Đường thủy lập “quỹ đen” là tin “nóng” nhất ngày 1/8.

Giả danh người nhà nạn nhân nhận 4 triệu đồng

Ngày 1/8, đại diện Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, ngày 31/7, có một nhà hảo tâm đến khoa hồi sức ngoại xin hỗ trợ cho 2 trường hợp bệnh nhi nằm viện sau vụ tai nạn xe rước dâu. Lúc này, có một người phụ nữ tự xưng là dì của bệnh nhi và đứng ra nhận số tiền 4 triệu đồng.

Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền - 1

4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu đều đã qua cơn nguy kịch và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thấy nghi ngờ nên nhà hảo tâm này sau đó có báo lại với nhân viên y tế của khoa. Lúc này, nhân viên y tế xác định người phụ nữ trên không phải là người thân của các bé. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã kịp thời lẩn trốn khỏi bệnh viện và mang theo số tiền 4 triệu đồng trên.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay tới thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng chưa thu tiền viện phí đối với 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu. Nếu các nhà hảo tâm có lòng ủng hộ cho 4 bệnh nhân trên thì có thể đến trực tiếp tại bệnh viện để được phòng công tác xã hội hướng dẫn.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/7, xe ô tô chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc L. ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường vào Bình Định rước dâu đã bị tai nạn thảm khốc tại tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong; 4 người bị thương.

Bộ GTVT xác minh thông tin nghi vấn Cục Đường thủy lập “quỹ đen”

Ngày 1/8, Thanh tra Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập tổ xác minh, làm rõ nghi vấn Cục Đường thủy nội địa lập "quỹ đen" từ việc thu phí từ các gói thầu theo phản ánh của báo chí.

Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền - 2

Cục trưởng Đường thủy khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin trên báo chí về nghi vấn một số cá nhân thu "quỹ đen" từ các gói thầu - Ảnh minh họa

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về nghi vấn một số cá nhân của Cục Đường thủy nội địa VN thu 5-20% để lập “quỹ đen” từ các gói thầu các công trình do Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (trước đây thuộc Cục) và Cục Đường thủy nội địa VN làm chủ đầu tư như: dự án nạo vét, phá đá, rà phá bom mìn, khảo sát thông báo luồng…

Trước đó, theo phản ánh của một số báo, trong các năm 2015 - 2016, một số cá nhân từng làm việc tại Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa hoặc đang công tác Cục Đường thủy nội địa VN đứng ra thu, chi 5-20% giá trị một số gói thầu của hàng chục công ty trúng thầu. Việc thu “quỹ đen” này được thực hiện vào tháng đầu năm, là thời điểm hoàn tất hồ sơ quyết toán, giải ngân toàn bộ ngân sách của năm trước.

Nam thanh niên đâm chết người vì bị ngăn cấm chuyện tình cảm

Ngày 1/8, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Phan Thanh Hòa (26 tuổi), Nguyễn Thân (23 tuổi) và Ngô Văn Quế (21 tuổi, cùng huyện Phù Cát) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền - 3

Đối tượng Phan Thanh Hòa

Trước đó, giữa Hòa và ông Nguyễn Văn Minh (ngụ địa phương) xảy ra mâu thuẫn về việc ông Minh ngăn cấm chuyện tình cảm, không cho Hòa quen và cưới con gái mình. Ngày 29/7, Hòa đi một mình đến nhà ông Minh để nói chuyện nhưng sau đó nổi máu côn đồ nên bị đuổi về.

Chiều cùng ngày, Hòa rủ thêm Thân và Quế tìm đến nhà bạn gái để “nói chuyện” với ông Minh. Tại đây, Hòa đã dùng dao mang theo đâm anh Ngô Hữu Nhân (27 tuổi, cháu ông Minh) khiến nạn nhân tử vong do vết đâm thấu ngực, thủng phổi. Sau khi gây án, các đối tượng đến công an đầu thú.

Tàu hỏa đâm nát bét ô tô, 4 người gặp nạn

Khoảng 8h30 sáng 1/8, tại khu vực đường tàu gần ga Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô BKS 30A-747.xx. Theo đó, vào thời điểm trên, tàu hỏa chạy hướng Nam Định- Ninh Bình, đi đến đường ngang gần ga Cát Đằng đã đâm phải ô tô băng qua đường.

Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền - 4

Chiếc xe ô tô nát bét sau khi bị tàu hoả tông. Ảnh Khắc Huy

Cú đâm mạnh khiến ô tô bị văng đi xa hơn 10m. 4 người ngồi trên ô tô (bao gồm 2 người đàn ông, một cụ già và một em bé) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) cho hay, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong; 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã tiếp tục hành trình. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắt tạm giam người đánh kiểm sát viên ở TAND huyện Bình Chánh

Ngày 1/8, VKSND huyện Bình Chánh, TP HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1979; ngụ xã An Phú Tây) về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự nơi công cộng.

Nóng 24h: Giả danh dì của nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam để nhận tiền - 5

Kiểm sát viên VKSND huyện Bình Chánh bị thương sau khi ông Hiền tấn công.

Còn ông Nguyễn Văn Sang (em ruột ông Hiền, SN 1981) cũng bị truy tố tội chống người thi hành công vụ. Việc phê chuẩn này dựa theo đề nghị của Công an Bình Chánh.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 trưa 23/7, sau khi HĐXX TAND huyện Bình Chánh tuyên án về việc tranh chấp lối đi chung thì lập tức ông Hiền (bị đơn) chạy lên tấn công kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân.

Chưa dừng lại, ông Hiền và ông Sang cùng 10 người thân ra sân toà án quậy phá, đập một số tài sản.

Ít phút sau đó, một phóng viên cũng bị người nhà ông Hiền truy đuổi giật điện thoại. Những người này đánh vào đầu, cào vào mặt, cổ.

Vụ xe rước dâu gặp nạn: Giả danh người thân để nhận tiền từ thiện

1 phụ nữ dù không phải người thân của 4 bệnh nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn nhưng lại đứng ra xin nhận tiền từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN