Nồi điện phát nổ, bé 7 tuổi trọng thương

Chiều 4/8, một vụ nổ lớn xảy ra tại quán Tao Ngộ trên đường 3 Tháng 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) làm một bé gái 7 tuổi trọng thương.

Nạn nhân là cháu Phạm Anh Trang (7 tuổi, con của chị Võ Thị Thí và anh Phạm Văn Tuấn, chủ quán) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt.

Tại hiện trường, vật dụng trong quán bị đảo lộn, bắn tung tóe, trần nhà bị thủng. Những người ở gần quán cho biết, họ nghe tiếng nổ đinh tai nhưng cứ nghĩ là tiếng sét, vì thời điểm trên trời đang mưa.

Anh Hiếu (anh rể của anh Tuấn) cho biết, vài hôm trước, vợ chồng anh phát hiện một nồi điện còn mới ở quán cà phê của mình trên đường Đặng Thái Thân. Nghĩ đây là nồi do khách bỏ quên nên gia đình anh mang cất. Sau đó, chị Thí đến xin về dùng nhưng vừa cắm điện thì nồi phát nổ.

Công an Đà Lạt đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN